Diễn đàn hợp tác doanh nhân Việt Nam-Canada tại TP Hồ Chí Minh

Tại diễn đàn, hơn 200 đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Canada thảo luận về cơ hội hợp tác kinh tế, giáo dục, công nghệ, môi trường.
Diễn đàn hợp tác doanh nhân Việt Nam-Canada tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1Một dây chuyền may xuất khẩu. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 28/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Đông Nam Á-Canada (SEACBC) tổ chức Diễn đàn hợp tác doanh nhân Việt Nam-Canada.

Tại diễn đàn, hơn 200 đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Canada đã có buổi trao đổi, thảo luận về nhiều lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ, môi trường.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Marcel R.Laneville, Tùy viên Thương mại cao cấp, Tổng Lãnh sự Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Canada xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên và trọng điểm của các dự án hỗ trợ phát triển quốc tế của mình.

Trong những năm qua, quan hệ giao thương giữa hai nước phát triển nhanh. Đặc biệt năm nay, dự kiến kim ngạch giao thương giữa Canada và Việt Nam sẽ tăng trưởng nhảy vọt trở lại và vượt xa tốc độ tăng trưởng giao thương giữa Canada với các thị trường khối ASEAN.

Ông Marcel R. Laneville tin tưởng, thời gian tới, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và Canada sẽ đạt được những thành quả mang tính toàn cầu.

Ông Trần Quang Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada cho rằng, quan hệ kinh tế giao thương giữa Việt Nam và Canada hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô và thế mạnh của hai nước. Việt Nam đang tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đây là thời điểm thuận lợi để hai nước phát triển lên một tầm cao hơn.

Với mong muốn diễn đàn là cầu nối giữa doanh nhân hai nước, bà Carmelita Salonga Tapia, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Đông Nam Á-Canada cho biết, các doanh nghiệp Canada mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: công nghệ phát sáng bằng năng lượng mặt trời; giáo dục và đào tạo nghề; công nghệ, sản phẩm và dịch vụ y tế, sức khỏe; nhập khẩu thực phẩm; tư vấn các dự án phát triển xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.