Điện thăm hỏi về vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng tại Hoa Kỳ

Đây là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em.
Điện thăm hỏi về vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng tại Hoa Kỳ ảnh 1Nỗi đau của phụ huynh bị mất con sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Trước thông tin ngày 24/5, tại thành phố Uvalde, bang Texas, Hoa Kỳ xảy ra vụ xả súng đặc biệt nghiêm trọng làm 19 học sinh và 2 giáo viên trường tiểu học Robb thiệt mạng, ngày 30/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden.

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Robb xảy ra vào ngày 25/5. Thủ phạm được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, công dân Mỹ. Đối tượng đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt tại chỗ.

Đây là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục