Điện thăm hỏi vụ đắm phà ngày 1/10 ở Hong Kong

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong về vụ đắm phà ngày 1/10.
Được tin ngày 1/10/2012 tại khu vực biển Hong Kong đã xảy ra vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng khiến nhiều công dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thiệt mạng và bị thương, ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc Lương Chấn Anh.

Tính đến 10 giờ sáng 2/10 (giờ địa phương, 9 giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đắm phà tối 1/10 ở gần đảo Lamma thuộc Đặc khu Hành chính Hong Kong, đã tăng mạnh, lên mức gần 40 người.

[Vụ chìm phà Hong Kong: Số người chết tăng gần 40]

Hai chiếc phà đã đâm nhau ở vùng biển gần đảo Lamma, hất văng hơn 100 hành khách xuống biển, làm ít nhất 36 người thiệt mạng.

Ngay sau khi xảy ra thảm họa, nhà chức trách Hong Kong đã khẩn trương huy động các lực lượng chuyên ngành tham gia triển khai công tác cứu hộ cứu nạn trên quy mô lớn. Tuy nhiên, do trời tối nên khi các lực lượng cứu hộ có mặt thì nhiều nạn nhân đã tử vong.

Khoảng 124 người trên phà Lamma IV - thuộc sở hữu của Công ty điện lực Hong Kong (Hong Kong Electric) - đã bị bị hất văng xuống nước sau khi chiếc phà này bị một chiếc phà khác đi từ hướng Central đâm phải.

Chiếc phà Lamma IV chìm một nửa dưới nước với mũi phà hướng lên trên theo góc 90 độ. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 123 người, nhưng nhiều người trong số họ đã chết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục