"Dế" làm hại loài ong

Điện thoại di động sẽ làm giảm số lượng loài ong

Loài ong truyền đạt thông tin nhờ vào tần số hoạt động của đôi cánh, và tín hiệu di động gây nhiễu tính chuẩn xác thông tin của ong.
Cách đây hai tháng, Chương trình môi trường Liên hợp quốc đã công bố một báo cáonghiên cứu về hiện trạng loài ong trên toàn cầu.

Báo cáo cho biết, từ khi loài người bước vào thế kỷ 21, số lượng ong ở BắcBán Cầu giảm xuống rất nhanh. Khu vực châu Âu giảm từ 10% đến 30%, Mỹ giảm 30%.Trong khi đó khu vực Trung Đông giảm tới 85%.

Liên hợp quốc cho rằng, sử dụng thuốc trừ sâu, ô nhiễm không khí là nguyênnhân chính gây sụt giảm số lượng ong.

Trong khi đó, nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Sĩ gần đây lại chothấy, điện thoại di động chính là thủ phạm hàng đầu khiến số lượng loài ong giảmxuống.

Chúng ta đều biết, loài ong truyền đạt thông tin về vị trí kiếm mồi vàkhoảng cách nhờ vào tần số hoạt động của đôi cánh và sự chuyển động của cơ thể.Ong thợ có thể căn cứ vào tần số hoạt động của đối cánh ong đầu đàn để hiểu đượccác mệnh lệnh.

Những mệnh lệnh này được thực hiện rất nghiêm khắc và có ý nghĩa quantrọng giúp loài ong trong quá trình bay tới mục tiêu, sẽ không bị ảnh hưởng bởicác nhân tố bên ngoài như sự thay đổi của hướng gió. Tần số hoạt động của cánhong thông thường từ 250-300 hertz.

Nhà khoa học người Thụy Sĩ, Daniel Fadover đã tiến hành thí nghiệm bằngcách đặt di động vào giữa hai thùng ong. Khi di động phát tín hiệu, trong vòng30 phút, tần số hertz mà loài ong tạo ra gia tăng gấp 8 lần. Sau đó nhà khoa học tiếp tục tiến hành hơn 80 lần thí nghiệm tương tự.

Mỗi lần thí nghiệm đều thu được kết quả cơ bản giống nhau. Trên cơ sở đó, Daniel Fadover phân tích rằng sự gây nhiễu của tín hiệu di độngđã phá vỡ tính chuẩn xác thông tin của loài ong.

Dưới tác động của những thông tin thiếu chính xác, lượng lớn loài ong đãbay tới khu vực cách rất xa tổ của chúng, vì thế cuối cùng chúng đã bị chết./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục