Đoàn cấp cao dự Liên hoan Thanh niên Việt-Trung

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Hồ Đức Việt dẫn đầu sang thăm và tham dự Liên hoan Thanh niên Việt-Trung từ ngày 26-29/8.
Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương dẫn đầu sang thăm và tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc từ ngày 26-29/8.

Ngày 27/8, ông Lý Nguyên Triều, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã có cuộc hội kiến với ông Hồ Đức Việt.

Ông Lý Nguyên Triều nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Trung Quốc và tham dự liên hoan thanh niên Trung-Việt và nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm trọng thể 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và là một nội dung quan trọng, nổi bật trong Năm hữu nghị Việt-Trung 2010.

Tại cuộc hội kiến, ông Lý Nguyên Triều bày tỏ tin tưởng việc tổ chức thành công liên hoan sẽ góp phần tích cực tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hun đúc và thắt chặt thêm tình cảm hữu nghị của nhân dân hai nước, đặc biệt là góp phần để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết hơn về truyền thống quan hệ láng giềng hữu nghị, vừa là đồng chí vừa là anh em Trung-Việt, làm cho mối quan hệ tốt đẹp đó được lưu truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Theo ông Lý Nguyên Triều, với sự cố gắng và phấn đấu không mệt mỏi của nhân dân hai nước quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung-Việt theo phương châm 16 chữ và tinh thần “bốn tốt” nhất định sẽ ngày một đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông Hồ Đức Việt cảm ơn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mời Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Liên hoan đồng thời đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản hai nước và công tác chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, đặc biệt là của Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây trong quá trình tổ chức Liên hoan thanh niên Việt-Trung.
 
Ông Hồ Đức Việt cho rằng liên hoan lần này là sự kiện nổi bật, có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ đối với thế hệ trẻ hai nước trong Năm hữu nghị Việt-Trung 2010, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong lịch sự phát triển quan hệ hai nước, góp phần hiện thực hóa mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” theo phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”; và tinh thần bốn tốt “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục