Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại CHLB Đức

Việt Nam đề nghị hai nước tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở hợp tác trong các quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng, tăng trưởng xanh, nông nghiệp xanh… lấy con người làm trung tâm.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại CHLB Đức ảnh 1Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Vũ Quang Minh. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Thực hiện Kế hoạch Hoạt động đối ngoại năm 2022, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 14-19/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong thời gian chuyến thăm, ông Nguyễn Xuân Thắng đã đồng chủ trì Đối thoại lý luận lần thứ 7 với Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD); hội kiến đồng Chủ tịch Đảng SPD Lars Klingbeil; làm việc với Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Patrick Graichen; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao kiêm Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Đức Jennifer Lee Morgan; Ủy viên Trung ương Đảng SPD, Bộ trưởng Bộ Lao động, Xã hội, Chuyển đổi và Số hóa bang Rheinland-Pfalz - ông Alexander Schweitzer; Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Đức-ASEAN Gabriele Katzmarek; Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Đức, Hội đồng Tư vấn Quốc hội Đức về Phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức; thăm và làm việc với lãnh đạo Công viên Năng lượng Mainz, nghiên cứu mô hình sản xuất hydro bằng phương pháp điện phân sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Trong bầu không khí thẳng thắn và cởi mở, các đại biểu tham gia Đối thoại lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng SPD đã thảo luận và trao đổi những ý kiến sâu sắc về các vấn đề lý luận và thực tiễn của hai Đảng, hai nước, trong đó nổi lên là chiến lược chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước hiện thực hóa cam kết quốc tế; phát triển nền nông nghiệp xanh của Việt Nam trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; mô hình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại một số địa phương của Việt Nam; định hướng tiến tới nền kinh tế thị trường sinh thái xã hội, những bước phát triển, thuận lợi và thách thức trong chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền nông nghiệp xanh của Đức.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại CHLB Đức ảnh 2Quang cảnh cuộc Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân chủ Xã hội Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Tại các cuộc làm việc với Lãnh đạo Đảng SPD, Chính phủ và Quốc hội Đức, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh chuyến thăm nhằm cụ thể hóa những nội dung trong điện đàm giữa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Đức Olaf Scholz; đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, nỗ lực của SPD trong việc đồng tổ chức thành công Đối thoại lý luận; đề nghị hai Đảng tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường quan hệ trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức trên các lĩnh vực. ông thông tin về tình hình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

[Việt Nam và Đức còn nhiều dư địa hợp tác lớn với nhiều cơ hội mới]

Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên cơ sở hợp tác trong các quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng, tăng trưởng xanh, nông nghiệp xanh… lấy con người làm trung tâm, xử lý hài hòa các vấn đề kinh tế-xã hội-môi trường, an ninh, đóng góp vào hòa bình, đối thoại, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Lãnh đạo Đảng SPD, Chính phủ, Quốc hội Đức hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định đây là sự kiện quan trọng góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, bày tỏ vui mừng vì quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục đà phát triển.

Lãnh đạo Đảng SPD, Chính phủ, Quốc hội Đức cũng đánh giá cao những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 giữa các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); ghi nhận những nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong tiến trình tăng dần tỷ trọng năng lượng tái tạo, góp phần vào nỗ lực chung của nhân loại trong chống biến đổi khí hậu.

Phía bạn thông báo về tình hình Đức, nhấn mạnh những điểm tương đồng trong đường lối, chủ trương của hai nước hướng tới tăng trưởng xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm; bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác chuyển đổi năng lượng với Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Xuân Thắng thông báo những nét lớn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong nước; đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức; động viên các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước, cũng như hai dân tộc Việt Nam và Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục