Trong thời gian ở đây, đoàn cũng có các cuộc làm việc với Bộ Công nghiệp-Phát triển và Ngoại thương,Bộ Quốc phòng Brazil.
Tại các cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã thông báo về tìnhhình Việt Nam, nhấn mạnh những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội năm 2009 vàphương hướng năm 2010.
Phía Brazil bày tỏ vui mừng trước những thành công Việt Nam đạt được trong công cuộcđổi mới và phát triển đất nước, nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc trao đổiđoàn giữa Quốc hội hai nước nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinhnghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
Đồng thời Brazil-Việt Nam cần tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị đốingoại, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, giáo dục, đàotạo, văn hóa, thể thao và du lịch... cho tương xứng với tiềm năng của cả hainước. Về thương mại, phía Brazil mong muốn đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USDvào năm 2010.
Brazil đề nghị Việt Nam cung cấp các thông tin liên quan để xem xét nghiêm túcviệc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vì lợi ích chung của hai nước.Hai bên đánh giá cao sự hợp tác và ủng hộ chặt chẽ lẫn nhau trên các diễn đàn đaphương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Liên minh Nghị viện Thếgiới.
Theo Brazil, trong chiến lược phát triển đối ngoại và an ninh quốc phòng trongthời gian tới, nước này mong muốn mở rộng và thắt chặt quan hệ với các nước trênthế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
Trong thời gian ở Brazil, đoàn đã chào xã giao Chủ tịch Hạ viện, Phó Chủ tịch Thượng viện; hội đàm vớiPhó Chủ tịch Hạ viện; gặp gỡ với Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Hạ viện Brazil,nhóm nghị sĩ hữu nghị Brazil-Việt Nam và nhóm các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng sảnBrazil./.