Doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ lo ngại lạm phát leo thang

Số liệu khảo sát của NFIB cho thấy chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ (SBOI) trong tháng 3 đã giảm 0,9 điểm xuống còn 88,5, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.

Người dân mua sắm tại một chợ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 8/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại một chợ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 8/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát do Liên đoàn Doanh nghiệp độc lập quốc gia (NFIB) của Mỹ công bố ngày 9/4, niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ nước này trong tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 11 năm, trong bối cảnh lo ngại về lạm phát gia tăng.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu khảo sát của NFIB cho thấy chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ (SBOI) trong tháng 3 đã giảm 0,9 điểm xuống còn 88,5, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.

Đây là tháng thứ 27 liên tiếp chỉ số này dưới mức trung bình 98 của 50 năm. Theo kết quả khảo sát, 25% chủ sở hữu doanh nghiệp cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của họ do chi phí đầu vào và nhân công cao hơn, tăng 2% so với tháng 2 vừa qua.

Trong tháng 3, tỷ lệ doanh nghiệp tăng giá bán bình quân cũng tăng 7% so với tháng trước đó. Điều này phù hợp với xu hướng gia tăng giá tiêu dùng trong 2 tháng đầu năm nay, trong đó giá tăng tập trung ở các ngành tài chính, bán lẻ, xây dựng, bán buôn và vận tải.

Tỷ lệ doanh nghiệp tăng lương cho người lao động cũng tăng lên, mặc dù nhu cầu lao động đang hạ nhiệt.

Tuần trước, NFIB cho biết kế hoạch tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ trong tháng 3 là thấp nhất kể từ tháng 5/2020, mặc dù hiện nay các doanh nghiệp nhỏ trong ngành vận tải, xây dựng và dịch vụ đang gặp phải tình trạng thiếu lao động trầm trọng, cả lao động có tay nghề và không có tay nghề.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày 10/4, sẽ tăng 0,3% trong tháng 3 và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu 2%, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay, song vẫn chưa chắc chắn về thời điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.