Doanh số xe bán ra ở Mỹ tăng 22% trong tháng 6

Lượng xe hạng nhẹ bán ra ở Mỹ tăng 22% trong tháng 6, trong bối cảnh người tiêu dùng rũ bỏ tâm lý lo âu về kinh tế, bắt tay mua sắm.
Nhờ động lực từ Toyota và Honda, lượng xe hạng nhẹ bán ra ở Mỹ đã tăng 22% trong tháng Sáu, trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ tiếp tục rũ bỏ tâm lý lo âu về kinh tế và bắt tay mua sắm để thay thế những chiếc xe con và xe tải hạng nhẹ ngày một cũ kỹ.

Trong tháng trước, các hãng sản xuất ôtô ở Mỹ đã bán được 1,29 triệu chiếc, cũng một phần nhờ giá xăng giảm và sự xuất hiện của những mẫu xe mới bắt mắt.

Mức điều chỉnh doanh thu hàng năm theo mùa (SAAR) đã tăng từ 13,8 triệu chiếc của tháng Năm lên 14,1 triệu chiếc, nhỉnh hơn so với dự báo.

Toyota và Honda tiếp tục phục hồi mạnh mẽ từ thảm hoạ động đất và sóng thần năm ngoái với doanh số tăng tương ứng 60% và 90%.

Trong khi đó, mức tăng doanh số của Nissan là 28%, Chrysler là 20%, đây là tháng tăng trưởng thứ 13 liên tiếp của Chrysler.

Lượng xe bán ra của General Motors cũng tăng tới 16%, nhờ mức tăng doanh số 30% của dòng crossover và lượng xe bàn giao cho các doanh nghiệp tăng cao. Đây là mức tăng cao nhất của GM trong chín tháng qua.

Ngoài ra, Kia cũng công bố mức tăng 14% trong khi công ty Hyundai tăng 8%.

Ford Motor ghi nhận mức tăng doanh số khiêm tốn với chỉ 7%.

Như vậy trong sáu tháng đầu năm, lượng xe bán ra ở Mỹ đã tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7.272.096 chiếc./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục