Đội trưởng Singapore thận trọng trước các trận đấu sắp tới tại AFF Cup

Đội trưởng Hariss Harun cho biết tuyển Singapore đã giành chiến thắng trong 2 trận đầu tại AFF Cup 2020 song vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất và còn nhiều rào cản phải vượt qua.
Đội trưởng Singapore thận trọng trước các trận đấu sắp tới tại AFF Cup ảnh 1Đội trưởng Hariss Harun của đội tuyển Singapore. (Ảnh: Reuters)

Dù đã giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đầu ở bảng A của AFF Cup 2020, nhưng đội trưởng tuyển Singapore Hariss Harun vẫn tỏ ra hết sức thận trọng và yêu cầu toàn đội tập trung cho chặng đường trước mắt.

Trả lời tờ Strait Times, Hariss cho biết: “Dĩ nhiên là chúng tôi đang đi đúng hướng và có sự lạc quan trong toàn đội. Chúng tôi đã có được kết quả tốt và giành chiến thắng trong 2 trận đầu. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng mình vẫn có thể cải thiện. Chúng tôi vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất và vẫn còn nhiều rào cản phải vượt qua.”

Cầu thủ trụ cột của Singapore cũng dành những lời đánh giá cao các đội bóng khác ở giả đấu năm nay, trong đó có Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Hồi đầu tháng 11, Hariss đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, khiến anh không thể tập luyện cùng với toàn đội ở Dubai.

[AFF Cup 2020: Đánh bại Philippines, Singapore giành 6 điểm sau 2 trận]

Tuy nhiên, anh đã kịp bình phục để góp mặt trong 11 cầu thủ ra sân trong trận thắng Myanmar của Singapore.

Ở trận đấu đó, năng lượng cùng sự nhiệt huyết của Hariss là “liều thuốc tinh thần” vô cùng lớn giúp đội chủ nhà có thế trận lấn lướt đối thủ và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0.

Bình luận về học trò cưng của mình, huấn luyện viên trưởng của Singapore, ông Tatsuma Yoshida khẳng định: “Việc Hariss trở lại đội tuyển quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Anh ấy là thủ lĩnh bẩm sinh của toàn đội. Các cầu thủ trong đội tuyển Singapore dành cho Harris sự tôn trọng rất lớn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục