Đội tuyển Pháp thay đổi danh sách ngay trước thềm World Cup 2022

HLV Didier Deschamps đã quyết định triệu tập tân binh Axel Disasi để thay thế Kimpembe (chấn thương), đồng thời bổ sung tiền đạo Marcus Thuram vào danh sách tuyển Pháp dự World Cup 2022.
Đội tuyển Pháp thay đổi danh sách ngay trước thềm World Cup 2022 ảnh 1Deschamps đã buộc phải gạch tên Kimpembe, đồng thời triệu tập Disasi và Marcus Thuram. (Nguồn: Daily Mail)

Không lâu sau khi công bố đội hình, huấn luyện viên Didier Deschamps đã buộc phải thay đổi danh sách tham dự World Cup 2022 vì lý do chấn thương.

Cụ thể, trung vệ Presnel Kimpembe sẽ không thể cùng tuyển Pháp tham dự ngày hội bóng đá tại Qatar vì không kịp bình phục chấn thương gót chân.

"Presnel Kimpembe sẽ không dự World Cup 2022. Hậu vệ của PSG không kịp bình phục chấn thương để cùng Les Bleus tới Qatar," thông báo được đưa ra từ Liên đoàn bóng đá Pháp.

Huấn luyện viên Didier Deschamps đã quyết định triệu tập tân binh Axel Disasi của Monaco để thay thế vị trí mà Kimpembe để lại. Disasi chưa từng khoác áo tuyển áo Lam nhưng đã chơi rất ấn tượng ở Ligue 1 mùa này.

Ngoài ra, vị chiến lược gia này cũng đã điền tên tiền đạo Marcus Thuram của Borrussia M'Gladbach vào danh sách đội tuyển Pháp. Thuram chính là con trai của huyền thoại Lilian Thuram, thành viên của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 trên sân nhà.

Mùa này, Thuram, 25 tuổi, đã ghi được 10 bàn trên mọi mặt trận cho đội bóng Đức và anh cũng mới chỉ có 4 lần khoác áo đội tuyển Pháp.

[Đương kim vô địch Pháp chốt danh sách tham dự World Cup 2022]

Cùng với Thuram, hàng công của tuyển Pháp còn có 7 gương mặt sáng giá khác là Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku.

Như vậy, nhà đương kim vô địch sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương với 26 cầu thủ thay vì danh sách 25 mà Deschamps công bố cách đây ít ngày.

Tại vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Pháp nằm ở bảng D cùng với Australia, Đan Mạch và Tunisia.

Theo lịch thi đấu, Pháp bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Australia (23/11). Tiếp đến, thầy trò ông Didier Deschamps sẽ lần lượt chạm trán với Đan Mạch (26/11) và Tunisia (30/11)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục