Đón Năm Mới với những phong tục độc đáo

Mỗi nước, mỗi dân tộc thường có những tập tục, nghi thức khác nhau để đón chào Năm Mới và cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình.
Mỗi dân tộc đều có những tập tục khác nhau để đón chào Năm Mới và cầu mongnhững điều tốt đẹp cho mình và gia đình.

Tắm băng đón Năm Mới

Canada là quốc gia nằm gần Bắc Cực, ngày đầu năm thường trùng với ngày lạnhgiá nhất của mùa đông.

Người Canada coi tuyết như thần may mắn của mình nên vào ngày đầu Năm Mới ở bangBritish Columbia, tất cả mọi nguời không phân biệt tuổi tác, giới tính, đều mặcđồ tắm và cùng nhảy xuống những dòng nước lạnh như băng.

Họ tin rằng làm như vậy, mọi việc sang Năm Mới sẽ được hanh thông, thuận lợi vàkhông gặp rủi ro.

Ăn quả đắng để cầu may

Dewali là lễ hội truyền thống của người Ấn Độ. Dewali theo tiếng Hindu cónghĩa là đèn nhưng Dewali vẫn thường được biết đến như một lễ hội ánh sáng đượctổ chức như lễ ăn mừng chiến  thắng của con người đối với quỷ dữ.

Trong dịp Tết Dewali, người Ấn Độ thường ăn nhiều loại trái cây bánh trái đề cầumay. Họ có một niềm tin rất đặc biệt rằng ăn những loại quả có vị đắng, chát,trong lễ hội, sẽ đem lại may mắn vì vị của những loại quả này có thể xua đuổiđược ma quỷ, không cho chúng đem tai họa đến trong Năm Mới.

Ăn trứng cầu may

Lễ hội mùa xuân ở Séc và Slovakia là lễ hội tưng bừng nhất thường được tổchức vào cuối tháng 3 hàng năm, người dân ở khắp nơi háo hức trang trí nhà cửa,chuẩn bị chào đón Năm Mới.

Trong dịp này, mọi người đều làm rất nhiều loại bánh để cầu mong no đủ và mộtcuộc sống hạnh phúc, đặc biệt các loại bánh này đều được làm từ trứng gà.

Theo quan niệm, người dân ở đây coi trứng gà tượng trưng cho Mặt Trời và sự phátđạt, do đó trứng gà là nguyên liệu chính được dùng để làm bánh, họ còn lấy lòngđỏ trứng bôi bên ngoài lớp bánh rồi nướng cho có màu vàng để mong ước những điềutốt đẹp sẽ đến với mình.

Ăn nho cầu bình yên và phúc thọ

Đó là phong tục đón Năm Mới của người Tây Ban Nha vào đêm giao thừa, khichuông đồng hồ điểm những tiếng đầu tiên báo hiệu thời khắc của Năm Mới đã đếnthì tất cả các thành viên đếu ngồi quây quần bên bàn tiệc với những quả nho thậtto và ngon.

Hễ nghe thấy đồng hồ gõ một tiếng thì mỗi người sẽ lấy một hạt nho bỏ vàomiệng nhai cho thật nát, họ quan niệm làm như vậy là đã cầu được bình yên phúcthọ trong Năm Mới cho bản thân và cho tất cả những người thân yêu.

Té nước cầu may

Songkran là tên gọi ngày Tết cổ truyền của Thái Lan, các nghi thức thườngđược tổ chức từ ngày 13-15/4 dương lịch hàng năm, trong những ngày này người dânThái có phong tục té nước vào nhau để cầu may mắn. Đây cũng là dịp để các thànhviên trong gia đình sum họp, thể hiện sự đoàn kết.Songkran, là một từ có nguồn gốc Sanskrit và có nghĩa là di chuyển hay thayđổi chỗ, được dùng để chỉ ngày lễ mừng Năm Mới vì đó là ngày Mặt Trời chuyển chỗtrong quỹ đạo theo quan niệm của người Thái.

Bôi bột mì lấy may

Giao thừa là dịp để mọi người gạt bỏ những điều cũ để đón những điều mới vàođêm giao thừa, người ta sẽ vây quanh đống lửa ca hát, nhảy múa.

Tại một số nơi ở Ấn Độ, người ta quan niệm bột mì là nguồn lương thực đem lạinhiều may mắn cho con người. Vì thế vào đêm giao thừa nguời ta thường dùng bộtmì kỳ cọ vào cơ thể, sau đó vứt vào đống lửa.

Tại những nơi công cộng, còn có sẵn thùng bột mì màu để mọi người tạt vào nhau,ai được tạt nhiều bột mì thì Năm Mới sẽ hạnh phúc.

Xách vali chạy quanh nhà

Ở mỗi nước, mỗi dân tộc lại có những tập tục, những nghi thức khác nhau đểđón chào Năm Mới và cầu mong những điều tốt đẹp cho mình và gia đình.

Với người Mexico, họ có một phong tục rất thú vị, đó là trong thời khắc thiêngliêng chuyển giao năm cũ và Năm Mới, mọi người sẽ xách vali chạy vòng quanh nhàđể cầu mong Năm Mới sẽ được đi du lịch nhiều nơi, điều đó cũng có nghĩa là kiếmđược nhiều tiền và gặp nhiều may mắn.

Đổ chì vào nước đón vận mệnh

Năm cũ qua đi, Năm mới đến được coi là thời điểm có phép lạ  khi ngườita có thể thấy trước được tương lai. Một cách đoán tương lại theo phong tục củangười Thụy Điển là đổ chì nóng chảy vào nước rồi đón vận mệnh theo hình thù đôngcứng của nó.

Người Thụy Điển còn có một tục lệ khác là tung giày, nếu chiếc giày rơi xuống màmũi quay ra phía cửa ra vào có nghĩa là chủ nhân có thể sẽ dọn đi nơi khác.

Ngày đầu tiên của Năm Mới được cho là tượng trưng cho cả năm cho nên điều quantrọng là đừng có mang gì ra khỏi nhà, vì như thế có nghĩa là sẽ mất phúc lộc củamình suốt cả năm. Nếu hôm ấy trời nắng đẹp, cả năm sẽ tốt lành.

Lễ hội khai xuân của Nhật Bản

Trong văn hóa phương Đông, mặt nạ là những vật rất linh thiêng rất quantrọng trong đời sống tinh thần, được sử dụng trong nhiều lễ hội và cả trong sânkhấu kịch.

Theo quan niệm của người Nhật Bản trước đây, chỉ người có cuộc sống thanh khiết,kiêng uống rượu, kiêng quan hệ nam nữ, ăn uống chừng mực mới được mang mặt nạ.

Chính vì vậy trong suốt thế kỷ XVIII, ở những vùng quê Nhật Bản, chỉ những bậccao niên mới được mang mặt nạ trong lễ hội khai xuân, lễ hội quan trọng mở đầumột năm với nhiều mong ước tốt đẹp./.

(KH&CH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Nam Phi. (Nguồn: bssnews)

Xả súng ở Nam Phi, 20 người thương vong

Các tay súng không rõ danh tính đã bắn vào các nạn nhân trên đường phố vào sáng 21/12 khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.