Động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển Tây Nam Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra sáng 2/10 ở thành phố Nichinan và được đánh giá ở mức thấp hơn cấp độ 5 theo thang động đất 7 cấp độ của nước này.
Động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển Tây Nam Nhật Bản ảnh 1Đổ vỡ hàng hoá tại một siêu thị ở Shiroishi, tỉnh Miyagi, miền Đông Bắc Nhật Bản sau động đất có độ lớn 7,4 ngày 17/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông báo một trận động đất có độ lớn 5,7 đã làm rung chuyển tỉnh Miyazaki thuộc Tây Nam Nhật Bản và các khu vực khác.

Theo cơ quan trên, động đất xảy ra vào 12h02 sáng cùng ngày ở thành phố Nichinan và được đánh giá ở mức thấp hơn cấp độ 5 theo thang động đất 7 cấp độ của Nhật Bản.

[Xảy ra động đất có độ lớn 5,6 tại khu vực Kyushu của Nhật Bản]

Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu khoảng 30km ngoài khơi bán đảo Osumi. Động đất đã khiến thành phố Miyazaki cùng một số khu vực khác thuộc tỉnh cùng tên và các tỉnh lân cận như Ehime, Saga, Kumamoto, Oita và Kagoshima cảm nhận được rung lắc.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại sau trận động đất và cũng không có cảnh báo sóng thần được đưa ra. Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Sendai ở tỉnh Kagoshima thông báo vẫn hoạt động bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.