Động đất xẩy ra liên tiếp tại nhiều nơi trên thế giới

Động đất xảy ra liên tiếp tại nhiều nơi trên thế giới

Ngày 3 và 4/1, hàng loạt vụ động đất từ 5,3-7,2 độ Richter đã xảy ra liên tiếp tại quần đảo Solomon, Philippines, Tajikistan và Peru .
Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ(USGS), sáng nay 4/1 tại khu vực gần quần đảo Solomon ở Tây Thái Bình Dương đãxảy ra hai trận động đất có cường độ 7,2 độ Richter và 6,5 độ Richter, song chưacó thông tin về thương vong hay thiệt hại.

USGS cho biết trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra lúc 9 giờ 36 phút giờđịa phương (22 giờ 36 phút đêm 3/1 giờ GMT), tâm chấn sâu khoảng 30km, cách Gizo- thị trấn lớn thứ hai của Solomon - 103km về phía Đông Nam.

Trước đó gần 1 giờ, tại khu vực này đã xảy ra động đất mạnh 6,5 độRichter, cách Gizo 143km, tâm chấn sâu 10km.

Cũng như một số quốc đảo khác ở Thái Bình Dương, động đất thường xuyên xảyra tại Solomon. Tháng 4/2007, một trận động đất 8,1 độ Richter gây sóng thần đãxảy ra ở phía Tây quần đảo này, khiến hơn 52 người thiệt mạng, hàng nghìn ngườibị mất nhà ở, nhiều đê chắn sóng và cầu cảng bị phá hủy.

Cũng trong sáng 4/1, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra tạiđảo Mindanao (miền Nam Philippines), tâm chấn sâu 46km.

Philippines là một trong số những quốc gia nằm trong "Vành đai lửa TháiBình Dương", nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động địa chấn và núi lửa.

Trước đó, ngày 3/1, một trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter với tâmchấn sâu 104km cũng đã làm rung chuyển nhiều thành phố ở bờ biển miền Bắc vàmiền Trung Peru. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại trong trận động đất này.

Tại Tajikistan, ít nhất 1.050 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất xảyra ngày 2/1 ở khu vực miền núi phía Nam nước này. Hiện, chưa có thông tin vềthương vong trong vụ động đất, trong khi thiệt hại về tài sản ước tính lên tới1,5 triệu USD.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương tiến hành các biện pháp hỗ trợngười dân sau thiên tai như dựng nhà tạm và cung cấp các nhu yếu phẩm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.