ĐSQ Việt Nam ở Australia kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngoại giao

Ngày 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).
ĐSQ Việt Nam ở Australia kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngoại giao ảnh 1Ảnh tư liệu: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020).

Tham dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, cùng đại diện bà con Việt kiều và Hội du học sinh Việt Nam tại thủ đô Canberra.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Ngô Hướng Nam điểm lại những thành tựu vẻ vang của ngành ngoại giao Việt Nam trong 75 năm qua, kể từ khi Bộ Ngoại giao được thành lập vào ngày 28/8/1945 và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dẫn dắt và chỉ đạo trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

[Ngoại giao: Lực lượng tiên phong trong đổi mới, phát triển và hội nhập]

Trong suốt 75 năm qua, ngành ngoại giao luôn đồng hành cùng tiến trình Cách mạng Việt Nam, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, đạt được những thành tích vẻ vang và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ nhấn mạnh trong thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành ngoại giao tiếp tục đi đầu, đóng vai trò mở đường, phát triển và đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đi vào chiều sâu, thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Cũng tại buổi lễ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại biểu tham dự đã cùng xem lại bộ phim tài liệu “75 năm Ngoại giao Việt Nam” để hiểu rõ hơn về truyền thống tự hào và những thành tích xuất sắc của ngành ngoại giao Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục