Thời tiết ngày mùng 5 Tết: Miền Nam có nơi nóng hơn 35°C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mùng 5 Tết, khu vực Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày mùng 5 Tết, khu vực Nam Bộ không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.
Ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ mùng 2 đến mùng 3 Tết trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C.
Gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ; từ chiều tối và đêm 17/2 tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Sáng sớm ngày 13/2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà hàng Duy Bia Hơi (tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khiến 1 người tử vong.
Cận Tết Bính Ngọ 2026, các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 282, Sư đoàn 375 vẫn chắc tay súng, trực chiến cao điểm bên bờ biển Đà Nẵng để bảo vệ vùng trời Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân.
Dự báo ngày và đêm 13/2, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù, trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm, trong khi đó Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.
Khoảng 2h ngày 12/2, xe giường nằm chở 34 khách bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1 qua Đắk Lắk, khói lửa kèm tiếng nổ làm ùn tắc 3 km; may mắn không có thương vong.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm giao thừa đến mùng 4 Tết, miền Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều hửng ráo.
Theo dự báo, ngày và đêm 10/2, từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
Dự báo xa hơn về tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định trong tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.
Bắc Bộ chìm trong rét mướt, nhiệt độ giảm mạnh ở vùng núi cao, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, trời chuyển rét đậm toàn miền Bắc trước ngày ông Công, ông Táo.
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; trong khi đó khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, trong khi các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam phổ biến có mây, ngày nắng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây biến động về thời tiết, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 31/1.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tuyến phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Khoai,… rực rỡ sắc đỏ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Theo dự báo, ngày và đêm 30/1, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm và đêm trời rét, một số nơi có mưa nhỏ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 31/1, không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường trở lại khiến khu vực nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ giảm dần.
Người nhiễm virus Nipah thường có các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, mệt mỏi giống cúm, nhưng có thể nhanh chóng co giật, lú lẫn, viêm não, hôn mê và suy hô hấp chỉ sau 1–2 ngày.