Đức đầu tư 4 tỷ euro cho các dự án bảo vệ khí hậu và môi trường

Các tổ chức môi trường cho rằng kế hoạch đầu tư 4 tỷ euro cho các dự án bảo vệ khí hậu và môi trường sẽ giúp cải thiện và bảo vệ đa dạng sinh học, chống lại tác động của biến đổi khí hậu.
Đức đầu tư 4 tỷ euro cho các dự án bảo vệ khí hậu và môi trường ảnh 1Binh sỹ Đức tìm kiếm, hỗ trợ các nạn nhân trong các phương tiện bị nước lũ nhấn chìm tại Erftstadt, miền Tây Đức ngày 17/7/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kế hoạch của Chính phủ Đức đầu tư 4 tỷ euro cho các dự án bảo vệ khí hậu và môi trường đang gây ra tranh cãi giữa các tổ chức môi trường, ngành nông nghiệp trồng trọt và công ty cầu đường của nước này.

Sau khi Bộ trưởng Môi trường Steffi Lemke ngày 29/3 thông báo kế hoạch chính phủ đầu tư khoản ngân sách khổng lồ 4 tỷ euro cho các dự án bảo vệ khí hậu thiên nhiên, các tổ chức môi trường đã hoan nghênh thông báo này, cho rằng kế hoạch sẽ giúp cải thiện và bảo vệ đa dạng sinh học, chống lại tác động của biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, tình trạng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên càng khiến nỗ lực giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Người đứng đầu Bộ Môi trường cho biết các vùng đất ngập nước còn nguyên vẹn cần được bảo vệ trong các vùng đất ngập nước đã bị cạn kiệt sẽ được khôi phục bằng cách tăng mực nước ngầm. Ông Lemke nhấn mạnh các sông, hồ, ao và vùng ngập lũ đặc biệt được quan tâm bởi đây là những khu vực rất quan trọng để tạo ra đa dạng sinh học.

[Hơn 180 người chết, hàng trăm người bị thương trong đợt mưa lũ tại Đức]

Ông Lemke cũng bày tỏ dự định mở rộng các khu vực sinh thái được bảo vệ như rừng và các khu vực hoang dã, đồng thời kêu gọi không khai thác và chặt phá các diện tích rừng sồi thuộc sở hữu của chính phủ vốn được coi là bể chứa carbon hiệu quả.

Kế hoạch sinh thái cũng sẽ được triển khai trên khắp các thành phố và vùng nông thôn trong cả nước, trong đó có tới 150.000 cây xanh được trồng mới ở các khu vực nội thành.

Trong khi các tổ chức môi trường hoan nghênh các kế hoạch trên, nông dân Đức không hoàn toàn ủng hộ, cho rằng họ đang sử dụng tới 92% diện tích đất ngập nước vào các mục đích nông nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Đức, Joachim Rukwied cho rằng các cơ hội thu nhập khác phải được tạo ra để đất đai có thể tiếp tục được sử dụng một cách hiệu quả.

Trong khi đó, các công ty cầu đường cũng tỏ ra không hài lòng với kế hoạch trên, đặc biệt là khi đề xuất đường cao tốc ven biển A20, sẽ chạy qua một số bang, nay cũng được lên kế hoạch chạy qua một khu vực lớn đất ngập nước. Hiện vẫn chưa rõ liệu các kế hoạch về tuyến đường này có được thực hiện hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.