Mục tiêu chính của Dự án chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong mộtsố lĩnh vực đa dạng về sử dụng năng lượng đồng bộ, hiệu quả nhằm giúp các đơn vịtư vấn ở Việt Nam bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tếlà bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 1.600 kiến trúc sư, kỹ sư Việt Nam trongvòng hai năm tới.
Thông tin này được công bố tại hội thảo “Vật liệu xây dựng và đô thị xanh” doViện Kiến trúc Quy hoạch đô thị nông thôn Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội kỹsư tư vấn VBI thuộc Bộ Kinh tế Đức tổ chức tại Hà Nội ngày 16/8.
Từ năm 2008, VBI đã khảo sát tại Việt Nam và triển khai dự án hợp tác công-tư.
Theo VBI, tại Việt Nam, cần phải giảm lượng năng lượng sử dụng cho điều hòakhông khí đến mức hợp lý. Việc xây dựng các tòa nhà theo lối “kiến trúc xanh”rất cần được tính đến.
Những tòa nhà có “kiến trúc xanh” cần phải cung cấp cho người dùng sự thoải mái,tiết kiệm năng lượng trong hoạt động.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, đội ngũ quản lý, công ty tư vấn-thiết kế-xây dựng vàlực lượng kiến trúc sư, kỹ sư lại rất hạn chế về kinh nghiệm, năng lực trong quyhoạch sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như ứng dụng năng lượng tái tạo để pháttriển kinh tế.
Các chuyên gia cũng đưa ra dẫn chứng về dự kiến dân số tại Thành phố Hồ Chí Minhnăm 2050 vào khoảng 25-27 triệu người với gần 90% dân cư tập trung ở các vùng đôthị. Như vậy, thời điểm này phải tính đến giải pháp phát triển bền vững chothành phố, trong đó hướng tới kiến trúc xanh.
Xu hướng đô thị hóa, thay đổi dân số và biến đổi khí hậu đặt ra nhiều thử tháchcần các đô thị giải quyết khẩn cấp. Thêm vào đó, sự suy giảm tài nguyên thiênnhiên cũng đòi hỏi phải cắt giảm lượng tiêu thụ các nguồn dự trữ và năng lượng.
Ban tổ chức cho biết trong khuôn khổ dự án, từ ngày 16 đến 18/8, khoảng 80 họcviên đến từ các hiệp hội kiến trúc sư, hiệp hội kỹ sư tư vấn, tổng công ty...trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng trên toàn quốc sẽ tham gia khóa học nằm nângcao kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan đến chủ đề này./.
Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)