Đức và Áo "hỗ trợ nhau" giải quyết khủng hoảng năng lượng

Quan chức Áo nhấn mạnh châu Âu không nên bị chia rẽ trong cuộc khủng hoảng năng lượng, và chỉ có thể có được an ninh năng lượng khi độc lập với năng lượng từ Nga.
Đức và Áo "hỗ trợ nhau" giải quyết khủng hoảng năng lượng ảnh 1Các bể chứa dầu tại Duisburg (Đức). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck tới Áo, giới chức hai nước đã công bố một tuyên bố chung nhằm hỗ trợ nhau trong trường hợp xảy ra cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức Robert Habeck tại thủ đô Vienna, Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler cho biết trong tuyên bố chung, Đức và Áo thống nhất ba điểm chính: Đức cam kết trong tuyên bố duy trì vận chuyển khí đốt đến Áo trong trường hợp khẩn cấp; hai bên nhất trí sử dụng chung các cơ sở lưu trữ khí đốt; hai bên nhất trí dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên ở châu Âu, trong đó doanh nghiệp của Áo sẽ tham gia vào việc xây dựng các trạm tiếp nhận khí hóa lỏng tại Đức.

Bộ trưởng Gewessler nhấn mạnh chỉ có thể có được an ninh năng lượng khi độc lập với năng lượng từ Nga. Điều này đòi hỏi cần "cùng nhau thực hiện một cách nhất quán và đoàn kết."

[Chiến lược năng lượng của các nước châu Âu khi mùa Đông sắp tới]

Bộ trưởng Gewessler cũng nhấn mạnh châu Âu không nên bị chia rẽ trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Bà khẳng định, các kịch bản mà Áo và Đức thảo luận là cực kỳ khó khăn, nhưng hai bên muốn đảm bảo sẽ có đủ khí đốt trong điều kiện khó khăn hiện tại.

Theo Phó Thủ tướng Đức Habeck, cuộc khủng hoảng hiện tại đang gây ra ba tác động lớn tại châu Âu.

Trước hết, sự hợp tác của châu Âu - điều "đã giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ trong những tháng gần đây" - có tầm quan trọng đặc biệt. Không quốc gia nào có thể đơn độc trong bối cảnh này.

Thứ hai, năng lượng đột nhiên được trở thành mặt hàng rất giá trị. Điều đó không chỉ hoàn toàn xấu, giờ đây mỗi người cần phải sử dụng năng lượng một cách có ý thức hơn.

Thứ ba, là thúc đẩy mở rộng năng lượng tái tạo cũng có nghĩa là thúc đẩy sự độc lập và bảo vệ.

Trong chuyến thăm tới Séc ngay trước đó, Phó Thủ tướng Đức Habeck cũng đã cùng Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc Jozef Sikela ký thỏa thuận về an ninh năng lượng, nhất trí hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp nguồn cung cấp khí đốt bị ngắt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.