Fatah dự định tổ chức bầu cử ở khu Bờ Tây

Kế hoạch của Fatah tổ chức các cuộc bầu cử cấp thành phố ở khu Bờ Tây có thể gây bất đồng với Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas.
Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự định tổ chức các cuộcbầu cử cấp thành phố tại khu Bờ Tây - động thái được xem là có thể gây bất đồngvới Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas hiện kiểm soát Dải Gaza.

Các cuộc bầu cử dự kiến bắt đầu vào tháng 6 tới, được tổ chức thành nhiềuđợt tại nhiều làng và thành phố.

Các cuộc tiếp xúc giữa các nhóm thuộc Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO)đang được tiến hành nhằm chuẩn bị cho bầu cử.

Tại cuộc bầu cử cấp thành phố năm 2005, Hamas đã giành đa số ghế trong cáchội đồng thành phố ở Gaza và Bờ Tây.

Tháng 1/2006, phong trào này lại chiến thắng trong cuộc bầu cử cơ quan lậppháp.

Tuy nhiên, Hội đồng Luật pháp Palestine (quốc hội) đã không thể hoạt độngvì tranh chấp quyền lực giữa Fatah và Hamas và do bạo lực tại Gaza.

Tháng 10/2009, Hamas đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập nhằm hòa giải với Fatahvà tái lập sự thống nhất chính trị trong các vùng lãnh thổ Palestine.

Ngày 18/1, Tổng thống Abbas bày tỏ hy vọng năm 2010 sẽ là năm vì hòa bìnhvà năm thành lập Nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.

Phát biểu tại một lễ hội tôn giáo ở thành phố Bethlehem, thuộc Bờ Tây,ông Abbas khẳng định "người Palestine sẽ không ngừng đấu tranh vì hòa bình",đồng thời kêu gọi người Israel "lựa chọn hòa bình để hai dân tộc, Israel vàPalestine, được sống hài hòa bên nhau trong hai nhà nước độc lập".

Trước đó, trong một phát biểu tại Hội đồng Cách mạng của Fatah ngày 15/1,Tổng thống Abbas đã bác bỏ việc dùng vũ lực để chấm dứt xung đột dai dẳng vớiIsrael./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.