Fitch giữ nguyên xếp hạng nợ vay bằng ngoại tệ của Hàn Quốc ở mức AA-

Đây là mức xếp hạng cao thứ 4 trong thang xếp hạng của Fitch mà tổ chức này đã đưa ra đối với Hàn Quốc kể từ năm 2012.
Fitch giữ nguyên xếp hạng nợ vay bằng ngoại tệ của Hàn Quốc ở mức AA- ảnh 1Các container hàng hóa tại cảng Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch Ratings ngày 12/2 thông báo quyết định giữ nguyên xếp hạng nợ vay bằng ngoại tệ của Hàn Quốc ở mức AA- với triển vọng ổn định.

Đây là mức xếp hạng cao thứ 4 trong thang xếp hạng của Fitch mà tổ chức này đã đưa ra đối với Hàn Quốc kể từ năm 2012.

[Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2019 chậm nhất trong 10 năm qua]

Theo Fitch, mức xếp hạng trên của Hàn Quốc dựa trên tình hình vốn huy động bên ngoài mạnh mẽ, hoạt động kinh tế vĩ mô ổn định và quản lý tài khóa lành mạnh trước các rủi ro địa chính trị và những thách thức cơ cấu trung hạn đến từ tình trạng già hóa dân số và năng suất thấp.

Kinh tế Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2020 với sự hỗ trợ từ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng thông qua chính sách tài khóa, giá chất bán dẫn tăng dần và sự bất ổn về chính sách thương mại giảm bớt.

Tuy vậy, theo Fitch, sự lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (nCoV) đã gây ra những rủi ro mới cho triển vọng kinh tế của Hàn Quốc thông qua những tác động tiêu cực đối với hoạt động du lịch, doanh số bán lẻ và nguy cơ gián đoạn các chuỗi cung ứng.

Kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 2% năm 2019, mức tăng trưởng chậm nhất trong một thập niên qua. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc dự đoán kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2020.

Do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2019 đã giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, xuống còn 542,4 tỷ USD.

Sự quan ngại đang gia tăng về nguy cơ hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc sụt giảm khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc và lan rộng ra nhiều nước và vùng lãnh thổ.

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Hàn Quốc khi chiếm hơn 25% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Fitch dự đoán tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng lên 40,7% trong năm nay và khoảng 46% năm 2023, từ mức ước tính 38% năm 2019.

Theo Fitch, điều này có thể ảnh hưởng nhiều tới mức xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc trong trung hạn, tùy thuộc mức độ hiệu quả của việc tăng cường chi tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng suất./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số