Fosun International được Ngân hàng đầu tư quốc tế Morgan Stanley đánh giá cao về khả năng tài chính

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  – Vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, Fosun International Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00656) đã nhận được sự công nhận từ Morgan Stanley, một ngân hàng đầu tư quốc tế lớn về khả năng […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach  – Vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, Fosun International Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00656) đã nhận được sự công nhận từ Morgan Stanley, một ngân hàng đầu tư quốc tế lớn về khả năng tài chính vững chắc. Morgan Stanley đã lại xếp hạng “cao” đối với Fosun International với giá mục tiêu của một cổ phiếu là 11,4 dollar Hồng Kông (HKD).

Vào ngày 7/9, Morgan Stanley đã công bố báo cáo nghiên cứu về Fosun International. Báo cao chỉ ra rằng, mặc dù gần đây, Fosun International đã công bố một số khoản thoái vốn nhỏ tại các công ty con cốt lõi của mình, điều này làm dấy lên một số lo ngại về sự ổn định trong ngắn hạn của tập đoàn. Song qua đánh giá, Morgan Stanley vẫn tin tưởng vào khả năng tài trợ vốn của Fosun International và tin rằng, tập đoàn có thể huy động đủ tiền mặt để xử lý các khoản nợ và chịu được áp lực thị trường và đang giảm lãi suất để gây dựng lại niềm tin.

Sau khi Morgan Stanley công bố báo cáo nghiên cứu về kết quả tạm thời của Fosun International vào ngày 31 tháng 8, một lần nữa, Morgan Stanley lại đưa ra báo cáo nghiên cứu trong một khoảng thời gian ngắn để nhắc lại xếp hạng “Cao” của mình đối với Fosun International. Morgan Stanley cho rằng, kết quả tạm thời năm 2022 của Fosun International nằm trong sự mong đợi; vì thế, Morgan Stanley duy trì xếp hạng “Cao” của mình đối với Fosun International, với lượng tiền mặt dồi dào và ngày càng tăng.

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tiền mặt, số dư ngân hàng và tiền gửi có kỳ hạn của Fosun International tăng khoảng 21,0 tỷ nhân dân tệ lên 117,65 tỷ nhân dân tệ, chiếm 45% tổng dư nợ hợp nhất của tập đoàn; tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 56,8%. Morgan Stanley cho rằng, bảng cân đối kế toán của tập đoàn phần lớn vẫn ổn định.

Sau khi Fosun International công bố kết quả tạm thời năm 2022, ngoài Morgan Stanley, một số ngân hàng đầu tư có tiếng khác bao gồm Goldman Sachs, Citi, Daiwa Capital Markets và CICC, đã phát hành báo cáo nghiên cứu và nhất trí xếp hạng “Mua” hoặc “Cao / Khả quan” cho Fosun International. Kết quả giữa kỳ của Fosun International cho thấym trong nửa đầu năm 2022, Fosun International đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu bền vững, tiếp tục phát triển về công nghệ và đổi mới, củng cố chiến lược toàn cầu hóa, nguồn vốn vẫn ổn định và cơ cấu vốn tiếp tục được tối ưu hóa. Thực tế này thể hiện khả năng chống chịu trước các tác động bên ngoài cũng như tính minh bạch của chiến lược tài chính cân đối giữa đầu tư và thoái vốn của Fosun International đã được nhiều ngân hàng lớn hàng đầu thế giới ghi nhận.

Vào ngày 30 tháng 8 vừa qua, Fosun International đã công bố kết quả 6 tháng đầu năm 2022 (tạm thời) của mình. Trong nửa đầu năm 2022, trong bối cảnh môi trường bên ngoài diễn biến phức tạp và đầy biến động, Fosun International đã chứng tỏ khả năng phát triển bền vững của các phân khúc Chăm sóc sức khỏe, Quản lý tài sản và Sản xuất thông minh. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của Tập đoàn đạt 82,89 tỷ nhân dân tệ, btăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận hoạt động đạt 2,33 tỷ nhân dân tệ, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kể từ năm 2020 đến nay, Fosun International tiếp tục cân bằng giữa đầu tư và thoái vốn, đồng thời tiếp tục tối ưu hóa danh mục tài sản của mình. Sau khi thực hiện “tỷ lệ đầu tư trên số vốn thoái vốn” nhỏ hơn 1 vào các năm 2020 và 2021, Tập đoàn tiếp tục đạt được nhiều khoản thoái vốn hơn các khoản đầu tư trong nửa đầu năm 2022. Trên cơ sở cân đối giữa đầu tư và thoái vốn ở cấp tập đoàn, Fosun International tập trung nhiều hơn vào hoạt động của ngành và sự phát triển của các công ty con.

Fosun International hỗ trợ các công ty con thực hiện các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) mang tính chiến lược, với mục tiêu củng cố sự phát triển của các hoạt động trong ngành. Đồng thời, chiến lược tài chính của Tập đoàn tập trung vào việc quản lý xếp hạng và có kế hoạch giảm nợ ổn định và có trật tự qua từng năm từ năm 2022 đến năm 2025, đồng thời tăng tích lũy tiền mặt bằng việc thoái vốn để củng cố vùng đệm thanh khoản, tối ưu hóa và ổn định các chỉ số tín dụng và nâng cao hơn nữa khả năng đối phó với những biến động của thị trường bên ngoài và điều hướng các chu kỳ kinh tế.

Thời gian qua, Fosun International tiếp tục tăng cường hợp tác với các ngân hàng trong và ngoài nước. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Fosun International đã gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng HSBC Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8. Theo đó, HSBC Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho Fosun International và các công ty con trong các khía cạnh hoạt động toàn cầu và khả năng đầu tư, tăng trưởng chiến lược, nguồn lực tài chính… Đến nay, Fosun International và các công ty con đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 100 ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài trên thế giới và đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều ngân hàng Trung Quốc và quốc tế.

Fosun International đã và đang kiên định thực hiện sứ mệnh “Tạo ra cuộc sống hạnh phúc hơn cho các gia đình trên toàn thế giới”, củng cố sự hiện diện của mình trong 4 mảng kinh doanh: Chăm sóc sức khỏe, Hạnh phúc, Quản lý tài sản và Sản xuất thông minh. Đây cũng là một trong số ít các công ty ở Trung Quốc có khả năng hoạt động và đầu tư trên phạm vi toàn cầu, đồng thời tích lũy và nâng cao được năng lực đổi mới và công nghệ mới một cách sâu rộng. Fosun International duy trì tỷ lệ đòn bẩy ổn định, khả năng chấp nhận rủi ro cao với các khoản nợ đa ngoại tệ và kỳ hạn nợ ổn định, đồng thời có tình hình tài chính lành mạnh.

Tại buổi giới thiệu kết quả giữa kỳ diễn ra vào ngày 31/8 vừa qua, Ban lãnh đạo của Fosun International cho biết, sau khi bước vào nửa cuối năm 2022, nhờ sự tuân thủ lâu dài của Tập đoàn đối với các hoạt động ngành, các chỉ số tài chính và hoạt động của các công ty con thuộc nhiều phân khúc đã nhanh chóng có dấu hiệu phục hồi một cách ổn định.

Hashtag: #Fosun

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Fosun International

Được thành lập vào năm 1992, Fosun International là một tập đoàn tiêu dùng toàn cầu hướng đến sự đổi mới chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho các gia đình trên toàn thế giới trong các phân khúc Chăm sóc sức khỏe, Hạnh phúc, Quản lý tài sản và Sản xuất thông minh. Năm 2007, Fosun International Limited được niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (mã chứng khoán: 00656). Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tổng tài sản của Fosun International đạt 849,7 tỷ nhân dân tệ. Fosun International xếp thứ 589 trong Danh sách Forbes Global 2000 năm 2022, với xếp hạng AA của MSCI ESG.

Tin cùng chuyên mục