Foxconn đạt lợi nhuận trong quý 2 năm 2022 vượt dự kiến

Hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính Foxconn ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý từ tháng 4-6 tăng lên 33,29 tỷ Đài tệ (1,11 tỷ USD), vượt mức dự báo 31,02 tỷ Đài tệ của giới phân tích trước đó.
Foxconn đạt lợi nhuận trong quý 2 năm 2022 vượt dự kiến ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 10/8, hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính đa quốc gia Foxconn công bố lợi nhuận ròng của hãng trong quý 2 vừa qua tăng vượt dự kiến của giới phân tích nhờ nhu cầu của người tiêu dùng đối với điện thoại thông minh và các thiết bị điện toán đám mây của hãng tăng mạnh.

Theo dữ liệu của hãng Refinitiv, công ty có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận lợi nhuận ròng trong quý từ tháng 4-6 vừa qua tăng lên 33,29 tỷ Đài tệ (1,11 tỷ USD).

Con số này vượt mức dự báo của giới phân tích đưa ra trước đó là 31,02 tỷ Đài tệ và cao hơn so với khoản lợi nhuận ròng 29,78 tỷ Đài tệ cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của Foxconn trong quý 2 tăng 12% lên 1.500 tỷ Đài tệ.

[Foxconn tạm dừng hoạt động ở Thâm Quyến sau lệnh phong tỏa]

Đại diện Foxconn cho biết các sản phẩm điện tử thông minh, trong đó có điện thoại thông minh - sản phẩm chủ lực của hãng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý II năm nay và chiếm 50% tổng doanh thu của Foxconn.

Tuy nhiên, Foxconn dự kiến tốc độ tăng trưởng của mảng kinh doanh này sẽ chững lại trong quý 3 do nhu cầu đối với điện thoại di động và các thiết bị đeo thông minh giảm sau một thời gian nở rộ do đại dịch COVID-19.

Foxconn cũng dự báo doanh thu đối với các thiết bị điện toán đám mây và kết nối mạng khả năng sẽ tăng mạnh trong quý kết thúc vào tháng 9 tới. Foxconn khẳng định tổng doanh thu của hãng sẽ tăng chứ không chững lại như dự báo trước đó, song không đưa ra con số cụ thể.

Tương tự nhiều hãng sản xuất khác trên toàn cầu, nhà cung ứng linh kiện cho tập đoàn công nghệ Apple này cũng đang chật vật duy trì hoạt động sản xuất trước tình trạng thiếu chip nghiêm trọng và nhiều nền kinh tế lớn sụt giảm do lạm phát tăng cao và ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.