G-20 xây dựng trên cơ sở cam kết phát triển xanh

UNEP kêu gọi lãnh đạo các nước G-20 trên cơ sở cam kết trước đây xây dựng và hướng tới sự phục hồi xanh bằng các hành động cụ thể.
Ngày 9/11, ông Achim Steiner, Giám đốc Điều hành Chương trình Môi trườngLiên hợp quốc (UNEP), kêu gọi lãnh đạo các nước phát triển và các nền kinh tếđang nổi (G-20) trên cơ sở cam kết trước đây xây dựng và hướng tới sự phục hồixanh, bền vững bằng những hành động cụ thể hơn.

Trong một tuyên bố đăng trên báo chí Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị G-20 sắpdiễn ra tại đây, ông Achim Steiner nêu rõ "Cách đây một năm tại London (Anh),các nhà lãnh đạo G-20 đã đưa ra quan điểm này nhằm tạo ra sự phục hồi toàn diện,bền vững và xanh."

"Tại Seoul lần này, quan điểm đó cần được phát triển theo hướngkhông những phục hồi xanh mà còn phát triển toàn diện, xanh, bền vững trên cơ sởcông nghệ sạch và tầm quan trọng của việc duy trì các dịch vụ trị giá nhiềunghìn tỷ USD của thiên nhiên".

Ông Achim Steiner kêu gọi các nhà lãnh đạo G-20 tích cực hành động để ổnđịnh các ngân hàng và giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên ông cũng cho rằng khả năng bảo đảm tài chính, triển vọng việclàm lâu dài và các thách thức rộng lớn hơn như giải quyết tình trạng nghèo đóitrong thế kỷ 21 sẽ không trở thành hiện thực nếu chỉ giải quyết những mâu thuẫnvốn có trong các hình thức kinh tế hiện nay.

Ông nêu tiếp: "Điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu chính sách công và các khoản đầutư của khu vực tư nhân phù hợp với các biện pháp giải quyết nhiều thách thứcphục hồi ngắn hạn, kèm theo quan điểm tạo cơ hội lâu dài cho nhiều người chứkhông chỉ một số người." Ông khẳng định G-20 có khả năng trở thành cơ sở vữngchắc cho nhiều nước biến đổi nền kinh tế của họ theo hướng phát triển xanh.

Nhà lãnh đạo UNEP cũng chỉ ra rằng, công việc này đòi hỏi các chính phủphải có những giải pháp thích hợp và hiện đại.

Tháng trước, tại hội nghị về đa dạng hóa sinh học ở Nagoya (Nhật Bản), cácđại biểu đã nhất trí thông qua một nghị định thư mới mang tính lịch sử, trong đóđề ra các quy định cơ bản nhằm cải thiện việc tiếp cận và chia sẻ các nguồn gencủa thế giới.

Ông Achim Steiner nhấn mạnh "Ngày càng nhiều ngân hàng và các quỹ trợ cấpnhận thấy các khoản đầu tư của họ rất dễ rủi ro vì hệ sinh thái bị phá hủy. Hiệnnay, ngày càng nhiều người coi việc gián đoạn các nguồn cung cấp lương thực cũngnhư hàng loạt thách thức khác liên quan đến thất thoát các nguồn tự nhiên là mốiđe dọa lớn đối với loài người"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.