Điều này cho thấy dân số Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng và sẽ có ảnh hưởngtiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế.
Theo báo cáo trên, số lượng công dân Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên chiếm 11,8%dân số (khoảng 50 triệu người). Tỷ lệ này của năm 2011 là 11%. Theo đó, đến năm2030, nhóm người ở độ tuổi trên sẽ tăng lên thành 24,3% và đến năm 2050 là37,4%.
Báo cáo trên cũng đề cập đến nhóm người “siêu cao tuổi” - những người từ 85tuổi trở lên sẽ chiếm 0,9% dân số cả nước (năm 2012). Tỷ lệ này sẽ tăng lên mức2,% vào năm 2030 và 7,7% vào năm 2050.
[Hàn Quốc đứng trước nguy cơ báo động về dân số già]
Số liệu thống kê mới nhất đã cho thấy xã hội Hàn Quốc đang tiến nhanh tới mộtxã hội dân số già (những người từ 65 tuổi trở lên chiếm 14% dân số cả nước).Thực tế là Hàn Quốc đã bước vào ngưỡng cửa của “xã hội người già” từ năm 2000khi tỷ lệ người có độ tuổi từ 65 trở lên vượt ngưỡng 7%.
Có thể nói một xã hội có dân số già cộng với tỷ lệ sinh thấp là nguyên nhânchính tác động đến nền kinh tế quốc gia khi những chi phí phúc lợi xã hội chongười cao tuổi tăng cao.
Báo cáo trên cũng cho thấy, hiện ở Hàn Quốc trung bình cứ 6,2 người đi làmphải chu cấp cho một người cao tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ giảm còn 5 ngườivào năm 2017 và 1,4 người vào năm 2050. Điều này có nghĩa những khoản tiền đónggóp giành cho việc hỗ trợ người cao tuổi sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ nhữngngười lao động trẻ tuổi./.