Gần 190 doanh nghiệp Mỹ nộp đơn xin phá sản trong quý 1 năm 2025

Một số doanh nghiệp lớn của Mỹ tuyên bố phá sản trong tháng Ba gồm nhà bán lẻ Forever 21, công ty viễn thông Mitel Networks và hãng sản xuất phim Village Roadshow Entertainment Group.

Công ty bán lẻ Forever 21 đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. (Ảnh: Reuters)
Công ty bán lẻ Forever 21 đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. (Ảnh: Reuters)

Công ty phân tích thị trường S&P Global Market Intelligence cho biết trong quý 1/2025, số lượng công ty lớn của Mỹ nộp đơn xin phá sản đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm.

Cụ thể, tính đến tháng Ba, đã có 188 công ty lớn nộp đơn xin phá sản, vượt xa con số 139 của cùng kỳ năm ngoái và chỉ kém kỷ lục 254 đơn của quý 1/2010.

Một số cái tên nổi bật tuyên bố phá sản trong tháng Ba gồm nhà bán lẻ Forever 21, công ty viễn thông Mitel Networks và hãng sản xuất phim Village Roadshow Entertainment Group.

Hai thương hiệu quen thuộc khác là công ty xét nghiệm gene 23andMe và chuỗi nhà hàng Hooters of America cũng đã phải đối mặt với tình cảnh tương tự.

Ngày 16/3, công ty thời trang nhanh Forever 21 của Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật Bảo hộ phá sản Mỹ.

Đây là lần thứ 2 hãng thời trang này nộp đơn xin bảo hộ phá sản trong 6 năm qua và được thực hiện trong bối cảnh lượng khách đến các trung tâm thương mại sụt giảm mạnh, trong khi cạnh tranh từ các nhà bán lẻ trực tuyến ngày càng gay gắt.

Vụ phá sản lần hai diễn ra sáu năm sau khi Forever 21 thoát khỏi lần nộp đơn phá sản đầu tiên. Nhưng sau đó, hãng lại phải đối mặt với đại dịch COVID-19, tình trạng lạm phát cao nhất trong hàng chục năm và sự cạnh tranh từ các công ty khởi nghiệp Trung Quốc như Shein và Temu.

S&P Global Market Intelligence nhận định, các công ty, đặc biệt là những công ty có tình hình tài chính yếu kém, đang gặp khó khăn do phải tái cấp vốn với lãi suất cao hơn so với thời điểm vay ban đầu.

Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp phá sản liên tục gia tăng. Theo Bloomberg News, số doanh nghiệp nộp đơn phá sản nhiều lần trong năm 2023 và 2024 là mức cao nhất kể từ năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.