Tham dự cuộc gặp gỡ có gần 40 đại biểu khách quốc tế đến từ 20 quốc gia đã vàđang dành nhiều tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đối với nhân dân Việt Nam trongnhững năm qua.
Phát biểu tại cuộc gặp, bà Ngô THị THanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn những tình cảm và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báucủa bạn bè quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong sự nghiệpđấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc; trân trọng tình cảm tốt đẹp, sự chia sẻcủa bạn bè quốc tế, sát cánh cùng Việt Nam trên con đường hội nhập và pháttriển.”
Thay mặt bạn bè quốc tế, ông Tomiichi Murayama, cựu Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịchHội đồng Hòa bình hữu nghị Nhật-Việt (JVPF) phát biểu đánh giá cao những nỗ lựccủa nhân dân Việt Nam, cũng như sự phát triển vượt bậc của đất nước Việt Namthời gian qua và hy vọng trong tương lai mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, quan hệViệt Nam với các nước sẽ ngày càng được củng cố và mở rộng hơn nữa trên nhiềulĩnh vực hợp tác và hữu nghị.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ, cho đến tận bây giờ, ông vẫn còn nhớ rất rõcảm giác sung sướng và cảm động của mình khi nghe được tin miền Nam Việt Nam đãđược giải phóng vào ngày 30/4/1975...
Các đại biểu quốc tế đã tới thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám - nơi đanglưu giữ 82 tấm bia đá Tiến sĩ các khoa thi triều Lê-Mạc (1442-1779 ) vừa đượcUNESCO công nhận Di sản Tư liệu Thế giới./.