Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Làonhấn mạnh: Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai dân tộc Việt Nam - Làocó mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện, lâu đời doChủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihan đích thân xây dựng và các thế hệlãnh đạo của hai nước dày công vun đắp. Đó là nhân tố quan trọng để hai dân tộcViệt Nam-Lào liên tiếp dành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấutranh bảo vệ độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay.
Những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng đượccủng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáodục, an ninh-quốc phòng.
Năm 2011, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hainước trong 7 tháng đầu năm tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay,Việt Nam đã có 203 dự án đầu tư vào Lào với tổng số vốn 3,3 tỷ USD, trở thànhmột trong những nước hàng đầu về đầu tư tại Lào.
Lào đã có 8 dự án đầu tư vàoViệt Nam với tổng số vốn trên 66 triệu USD. Cùng với sự phát triển trong quan hệViệt-Lào trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa... quan hệ giao lưu nhândân giữa hai nước cũng không ngừng phát triển.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Xổmphon Xỉchalơn bày tỏ cảm ơn tới Hội hữu nghịViệt Nam-Lào, đã tổ chức gặp gỡ kỷ niệm 36 năm Quốc khánh Lào, thể hiệntính sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt, sự hợptác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Đại sứ Xổmphon Xỉchalơn nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào của TổngBí thư Nguyễn Phú Trọng trong tháng 6/2011 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone trong tháng 8/2011, cùng các cuộc thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nướcđã tạo nền tảng vững chắc và khẳng định sự quyết tâm cao của cả hai bên trongviệc giữ gìn và tăng cường mối quan hệ truyền thống hiếm có Lào-Việt Nam tiếptục phát triển lên tầm cao mới.
Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luônghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn. giúp đỡ hiệu quả mà Đảng, Nhà nước vànhân dân Việt Nam anh em đã dành cho nhân dân Lào trong suốt những năm qua.
Cũng nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào đã tổng kết hoạt động của các cấpHội trong năm 2011 và định hướng công tác năm 2012./.