Trong hai quý cuối năm 2009, GDP của nền kinh tế hàng đầu thế giới nàytăng 5,6% trong quý 4 và 2,2% trong quý 3 sau khi giảm trong bốn quý liên tiếp.Tính chung cả năm 2009, GDP của Mỹ giảm 2,4%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1946.
Mức chi tiêu của các hộ gia đình Mỹ đã tăng 3,6% trong quý đầu năm 2010 và1,6% trong quý cuối năm ngoái.
Nhà kinh tế học Robert Barbera thuộc công ty ITG (Mỹ) cho biết dù ba quývừa qua tăng trưởng, nhiều nhà kinh tế Mỹ vẫn hoài nghi về sự hồi phục của nềnkinh tế này sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau những năm 30 của thế kỷtrước vì thị trường việc làm vẫn còn yếu.
Trong các tháng đầu năm nay, số việc làm được tạo ra chưa nhiều và tỷ lệthất nghiệp vẫn ở mức cao 9,7%, sau khi đã mất khoảng 8 triệu việc làm kể từ khikinh tế suy thoái bắt đầu từ tháng 12/2007.
Nhiều chuyên gia dự đoán GDP của Mỹ sẽ tăng từ 2,5% đến 3,5% trong cả năm2010, thấp hơn so với mục tiêu tăng ít nhất 5% trong vài năm để phục hồi kinhtế./.