Ông khẳng định nền kinh tế xứ sở Bạch Dương này "không suy thoái mà chỉ trìtrệ." Theo đó, GDP của Nga trong quý 1 năm nay tăng 0,2%, cao hơn so với mứctăng 0,1% trong quý 2.
Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, GDP của nước này trong quý 3 sẽtăng mạnh hơn và mức tăng trưởng trong cả năm nay dự kiến đạt 1,8%.
Tổng số vốn đầu tư của Nga trong tháng Bảy tăng 0,1% so với tháng trước đó;riêng vốn đầu tư vào ngành xây dựng tăng 3,7%. Kim ngạch xuất khẩu trong thángBảy đạt 43,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 29,9 tỷ USD.
Tuy nhiên, thu nhập thực tế của người dân trong tháng Bảy lại giảm 0,5% sovới tháng trước đó, tiền lương cũng giảm 0,1%. Sản xuất công nghiệp giảm 0,9% dohoạt động của một số ngành giảm như chế tạo máy hạng nặng và sản xuất phươngtiện vận tải (giảm 11,6%), cũng như ngành luyện kim (giảm 1,3%).
Thông báo trên của Bộ Phát triển Kinh tế có thể giúp trấn an các nhà đầu tưtrong bối cảnh có nhiều ý kiến lo ngại tăng trưởng kinh tế Nga sẽ chững lại,thậm chí rơi vào suy thoái và nếu điều này xảy ra sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kinhtế khu vực châu Âu vốn đang rất khó khăn.
Nhật báo Pháp Les Echos (Tiếng Vang) tỏ ra lo ngại rằng các chỉ số kinh tếNga đều ở mức báo động, trong đó lạm phát là mối quan tâm hàng đầu (7% trongtháng Sáu vừa qua) và tăng trưởng GDP trong năm nay có thể dưới 2%.
Tuy cao hơnmức tăng trưởng của châu Âu song phương Tây vẫn lo ngại đây là dấu hiệu kinh tếsuy giảm nhanh./.