Giá dầu trên thị trường thế giới biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/11

Trong phiên giao dịch ngày 27/1, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2 xu Mỹ lên 72,83 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 5 xu xuống 68,72 USD/thùng.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới biến động nhẹ trong phiên 27/11, khi có những lo ngại về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào năm tới, trong khi sức ép lên nguồn cung giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2 xu Mỹ lên 72,83 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 5 xu xuống 68,72 USD/thùng.

Giá dầu chịu sức ép giảm do số liệu mới cho thấy tiến triển về lạm phát có dấu hiệu bị đình trệ trong những tháng gần đây, ảnh hưởng đến khả năng Fed hạ lãi suất vào năm 2025.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch nhận định Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 17-18/12 tới.

Tuy nhiên, Fed được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất tại các cuộc họp vào tháng 1 và tháng 3/2025.

Việc cắt giảm lãi suất chậm hơn dự kiến sẽ khiến chi phí vay vẫn cao, từ đó có thể làm chậm hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu về dầu.

Cả hai loại dầu đều giảm trong phiên 26/11 sau khi Israel nhất trí thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hezbollah ở Lebanon và thỏa thuận này có có hiệu lực vào ngày 27/11, khi cả hai bên chấp nhận thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian.

Giá dầu cũng nhận được sự hỗ trợ sau khi các nguồn tin từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, nhóm OPEC+, cho biết nhóm này đang thảo luận về việc tiếp tục hoãn kế hoạch tăng sản lượng.

OPEC+, nhóm sản xuất khoảng một nửa sản lượng dầu của thế giới, đã đặt mục tiêu giảm dần việc cắt giảm sản lượng cho đến năm 2024 và 2025, nhưng nhu cầu toàn cầu yếu hơn và sản lượng tăng ngoài OPEC+ đã ảnh hưởng đến kế hoạch này./.

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.