Gia Lai: Một thanh niên tử vong do bị bắn nhầm trong lúc đi săn

Theo thông tin của Công an tỉnh Gia Lai, mặc dù đã có quy định cấm nhưng người dân vẫn sử dụng súng tự chế để săn bắn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn chết người.
Gia Lai: Một thanh niên tử vong do bị bắn nhầm trong lúc đi săn ảnh 1Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc ông Ksor Nô bắn nhầm anh Trương Anh Hảo vì tưởng là thú săn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/10, thông tin từ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết Cơ quan Công an đang điều tra vụ việc người dân dùng súng tự chế đi săn gà rừng đã bắn nhầm khiến một người đi săn khác tử vong.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9/10, ông Ksor Nô (sinh năm 1963, trú tại buôn Thim, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) mang theo súng tự chế (súng kíp) đi vào khu vực rừng ở xã Ia M'lah, huyện Krông Pa (tại tiểu khu 1361, thuộc lâm phần xã M'lah quản lý) để săn thú.

Cùng thời điểm, anh Trương Anh Hảo (sinh năm 1994, thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) cũng đến khu vực rừng trên để bẫy gà. Sau khi đặt gà mồi để bẫy, anh Hảo nấp vào lùm cây để chờ.

Thời điểm chập choạng tối, ông Ksor Nô thấy gà mồi gây động nên cầm súng tự chế ngắm bắn vào khu vực bụi cây, không may trúng vào đầu của anh Hảo.

Khi phát hiện mình bắn nhầm vào người, ông Ksor Nô đã chạy đến nhà dân ở gần đó nhờ gọi điện báo công an, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

[Điện Biên: Đi săn trong rừng, bố bắn nhầm con tử vong]

Tuy nhiên, từ vị trí xảy ra vụ việc đến bệnh viện, với quãng đường gần 20km, nạn nhân đã tử vong.

Công an đang tạm giữ ông Ksor Nô để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin của Công an tỉnh Gia Lai, mặc dù đã có quy định cấm nhưng người dân vẫn sử dụng súng tự chế để săn bắn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn chết người.

Việc kiểm soát súng tự chế gặp nhiều khó khăn bởi người dân thường sử dụng lén lút và giấu lại trên nương rẫy nên rất khó để quản lý, phát hiện.

Công an tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các cuộc vận động người dân giao nộp súng, vũ khí quân dụng trái phép tại tuyến cơ sở. Tuy nhiên một số người vẫn giữ lại với mục đích săn bắn.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo, việc tàng trữ trái phép vũ khí là hành vi trái pháp luật, có thể bị khởi tố theo quy định tại Điều 233, Bộ luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý rừng"; nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xử lý hình sự tùy theo mức độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục