Giải U23 Đông Nam Á 2022 khởi tranh: Chủ nhà quyết giành 3 điểm

Trong ngày khai mạc giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Philippines sẽ chạm trán U23 Timor Leste 16h (giờ Việt Nam) và U23 Campuchia sẽ đối đầu với đối thủ Brunei lúc 19h cùng ngày.
Giải U23 Đông Nam Á 2022 khởi tranh: Chủ nhà quyết giành 3 điểm ảnh 1U23 Campuchia sẽ gặp U23 Brunei ở lượt trận ra quân. (Nguồn: khmertimeskh)

Giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ chính thức khởi tranh với hai trận đấu trên sân vận động quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào chiều nay 14/2.

U23 Philippines sẽ chạm trán U23 Timor Leste trong trận đầu tiên của giải, bắt đầu từ 16h (giờ Việt Nam) và U23 Campuchia sẽ đối đầu với đối thủ Brunei lúc 19h cùng ngày.

Các đội tuyển U23 Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Lào và Myanmar cũng sẽ lần lượt tranh tài tại giải đấu trong các ngày từ 15 đến 22/2.

Đương kim vô địch Indonesia đã rút lui khỏi giải đấu sau khi một số cầu thủ và quan chức của đội có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo một báo cáo trên ESPN, 7 cầu thủ và một quan chức của U23 Indonesia đã mắc COVID-19 và 4 cầu thủ khác có nguy cơ mắc bệnh.

[U23 Đông Nam Á 2022: U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất]

Theo báo chí Malaysia, một cầu thủ của đội tuyển cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19, nhưng không ảnh hưởng tới lịch thi đấu tại đội tuyển tại giải này.

U23 Campuchia nằm ở bảng A cùng với Brunei, Timor Leste và Philippines. Bảng B gồm Malaysia, Myanmar và Lào và bảng C gồm Thái Lan, Việt Nam và Singapore.

Ngoài lợi thế thi đấu trên sân nhà, trước trận ra sân tối nay, các cầu thủ Campuchia đã có thành tích thắng Brunei trong 5/8 trận hai đội gặp nhau gần đây nhất. Hai trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Brunei thắng Campuchia một trận duy nhất.

Trước đó, ngày 12/2, sau khi gọi tập trung 74 cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Campuchia (FFC) đã công bố danh sách 28 cầu thủ sẽ thi đấu cho Campuchia trong giải U23 Đông Nam Á 2022.

Theo nhật báo Khmer Times ngày 14/2, huấn luyện viên Keisuke Honda đã có mặt tại Campuchia để đích thân giám sát quá trình tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu của U23 Campuchia.

Các trận đấu trong khuôn khổ giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Morodok Techo và sân vận động Prince của câu lạc bộ Visakha tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Giải đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết.

Ngày 12/2, đội tuyển U23 Việt Nam gồm 27 cầu thủ trẻ đã có mặt tại Campuchia để tham dự giải đấu. Các cầu thủ Việt Nam đều có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Đội tuyển đã đá tập buổi đầu tiên trong vòng một tiếng rưỡi tại khu tổ hợp thể thao thuộc Viện Giáo dục thể chất và thể thao (NIPES), cách trung tâm thủ đô Phnom Penh 12km.

Trước đó, ngày 2/2, ban tổ chức đã thông báo giá vé vào sân xem các trận đấu, gồm 4 mức lần lượt 30.000 Riel, 20.000 Riel, 14.000 Riel và 8.000 Riel/vé. Tỷ giá hối đoái là khoảng 4.000 Riel/1 USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục