Gian lận điểm ở Hà Giang: Vẫn còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ

Khi yêu cầu thực nghiệm lại tại hiện trường, ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, chỉ mất 6 giây cho việc "phù phép" mỗi bài thi.
Gian lận điểm ở Hà Giang: Vẫn còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ ảnh 1Ông Mai Văn Trinh trả lời báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Với sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Giang, đã xác định được ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp sửa các dữ liệu bài thi nhằm thay đổi điểm số của thí sinh. Tuy nhiên, rất nhiều vấn đề vẫn còn đang được bỏ ngỏ.

Chỉ mất 6 giây để "phù phép" một bài thi

Thông tin tại cuộc họp báo chiều nay, ngày 17/7, ông Nguyễn Cao Khương, Phó trưởng phòng 4, A83, Bộ Công an, đại diện Bộ Công an, thành viên Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, khi tiến hành thực nghiệm, kết quả cho thấy ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, người được xác định là thủ phạm sửa bài thi của thí sinh tại Hà Giang, chỉ mất 6 giây để xử lý xong một bài thi.

Với chức vụ là Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, ông Lương được giao quản lý máy tính để quét trắc nghiệm, được phép thao tác cả các vấn đề liên quan đến công việc và cá nhân trên máy này, có kết nối internet.

Vì thế, sau khi có kết quả đáp áp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Lương đã tải về, lưu trong máy.

[Phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong chấm thi ở Hà Giang]

Quy trình chấm bài thi trắc nghiệm là bài thi gốc sẽ được quét trên máy tính để chuyển thành file ảnh, sau đó từ file ảnh chuyển sang file text và chấm trên file text.

Khai thác điện thoại của ông Lương cho thấy có nhiều tin nhắn đến số điện thoại này. Ông Lương đã lưu các số báo danh vào trong máy tính và trong quá trình quét bài thi, xử lý sang file text, ông Lương đã can thiệp để chỉnh sửa theo các tin nhắn. Khi yêu cầu thực nghiệm lại tại hiện trường, ông Lương thực hiện quy trình chỉ mất có 6 giây cho mỗi bài thi.

Gian lận điểm ở Hà Giang: Vẫn còn nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ ảnh 2Hình ảnh thí sinh Hà Giang vượt lũ đến trường thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã khiến cả nước xúc động. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Có hay không đối tượng tiếp tay?

Bên cạnh đó, cũng theo ông Khương, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ 38 phút ngày 27/6, ông Lương đã chuyển toàn bộ 4 hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về Phòng Khảo thí, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Trong hơn 2 tiếng này, ông đã mở ổ khóa niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án.

“Chúng tôi thấy quy trình bảo mật liên quan đến việc giám sát của công an và thanh tra là chưa chặt chẽ, để cho anh Lương xử lý được bài thi của tất cả thí sinh liên quan. Đây là vấn đề mà Tổ công tác cũng phải góp ý, là nhiều khi các cán bộ không nắm được chặt chẽ quy trình, để anh Lương qua mặt. Việc để ông Lương xử lý bài thi trắc nghiệm gốc cũng là một kẽ hở,” ông Khương nói.

Cũng theo ông Khương, trong quá trình ông Lương xử lý bài thi, theo trích xuất camera của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, ông Lương chỉ thực hiện một mình, chưa phát hiện cá nhân nào phối hợp.

[Hà Giang: Thí sinh được ‘phù phép’ tăng 29,95 điểm so với điểm thật]

“Tuy nhiên trên thực tế, chúng tôi làm việc từ 8 giờ tối cho đến 1 giờ sáng với gần 10 con người thì mới có thể rút hết các bài thi ra, đối sánh và xác định có sửa trên bản gốc không. Vì thế, nếu anh Lương chỉ thực hiện một mình thì rất khó. Do dó, sẽ phải làm tiếp để xác định xem có hay không có sự tiếp tay,” ông Khương nhận định.

Cha mẹ học sinh có mua điểm?

Chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang nói: “Khi biết tin điểm thi thí sinh của tỉnh cao, tôi có vui, nhưng cũng lo không biết có thực chất không. Khi xảy ra việc này thì tôi rất buồn. Đây là bài học xương máu!”

Cũng theo ông Trần Đức Quý, đây mới là năm thứ 3 Hà Giang tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và vẫn còn nhiều thiếu sót như Tổ công tác đã chỉ ra. Thời gian tới, tỉnh sẽ kết hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để rút kinh nghiệm.

“Trách nhiệm trước hết là ở Ban chỉ đạo thi Hà Giang, thứ hai là Hội đồng thi Hà Giang. Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Chúng tôi không thoái thác trách nhiệm,” ông Quý nói.

Trước nghi vấn của dư luận về việc một số thí sinh được điều chỉnh điểm có bố mẹ là quan chức trong tỉnh, ông Quý nói: “Lãnh đạo có người nhà dự thi nhưng tôi nghĩ không lãnh đạo nào lại chỉ đạo phải đưa điểm con tôi bao nhiêu.”

Cũng theo ông Quý, hiện chưa xác định được có việc phụ huynh mua điểm hay không. “Việc bố mẹ có mua điểm hay không thì phải chờ cơ quan vào cuộc, nếu có sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật,” ông Quý nói.

Hà Giang chỉ là một điểm xấu xí

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, Hà Giang chỉ là một điểm xấu xí trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay.

“Trên thực tế, tuyệt đại đa số người dân và học sinh ủng hộ phương án thi này vì giảm áp lực, các con đi thi như đi học. Cả nước nghiêm túc, những điểm như Hà Giang là ít. Không thể chỉ vì một điểm xấu xí đó mà thay đổi kỳ thi,” ông Trinh nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục