Giáo sư ĐH Oxford

Bộ trưởng Y tế làm giáo sư thỉnh giảng tại ĐH Oxford

Ngày 17/10, tại Đại học Oxford diễn ra lễ trao danh hiệu giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành Dịch tễ học cho Bộ trưởng Y tế Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 17/10, tại Đại học Oxford, một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất thế giới của Anh, đã diễn ra lễ trao danh hiệu giáo sư thỉnh giảng chuyên ngành Dịch tễ học cho Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong lĩnh vực y học, cho đến nay trường mới chỉ trao danh hiệu giáo sư thỉnh giảng cho 6 người trên toàn thế giới. Thầy thuốc Nhân dân, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người Việt Nam đầu tiên được trao danh hiệu cao quý này.

Tại lễ trao danh hiệu, Ngài Andrew Hamilton, giáo sư, Hiệu trưởng trường Đại học Oxford, nhấn mạnh việc trao danh hiệu giáo sư cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà trong quá trình hợp tác nghiên cứu khoa học trên cương vị là Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm trước đây.

Đặc biệt trên cương vị hiện tại, Bộ trưởng rất coi trọng việc mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ với Đại học Oxford và các trường đại học, các trung tâm y tế quốc tế khác trên thế giới.

Việc bổ nhiệm này còn là sự ghi nhận những đóng góp của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Y Nuffield của trường trong ba năm (kể từ ngày 1/7/2013).

Ngài Andrew cũng nhấn mạnh việc trao danh hiệu giáo sư thỉnh giảng cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là điểm nhấn trong hợp tác giữa hai quốc gia, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đại học Oxford là một trong những trường đại học lâu đời và danh giá nhất thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Australia Tony Abott cùng nhiều nhà khoa học từng đoạt giải Nobel từng học tập và trưởng thành từ mái trường này.

Đại học Oxford cũng có bề dày truyền thống đào tạo quốc tế với những sinh viên quốc tế đầu tiên theo học tại đây từ những năm 1190./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục