Giới chức Mỹ chỉ trích cáo buộc gian lận bầu cử của ông D.Trump

Các chuyên gia và quan chức bầu cử Mỹ ngày 28/11 đồng loạt lên tiếng chỉ trích các cáo buộc của ông Trump về "hàng triệu phiếu bầu không hợp lệ" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.
Giới chức Mỹ chỉ trích cáo buộc gian lận bầu cử của ông D.Trump ảnh 1Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia và quan chức bầu cử Mỹ ngày 28/11 đồng loạt lên tiếng chỉ trích các cáo buộc của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về "hàng triệu phiếu bầu không hợp lệ" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Phát biểu với phóng viên trong cuộc họp báo thường ngày, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest không đề cập trực tiếp tới phát ngôn đăng tải trên mạng Twitter của ông Trump, song khẳng định không có dấu hiệu về gian lận bầu cử trong ngày tổng tuyển cử 8/11 vừa qua.

Trong khi đó, giới lập pháp của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng như quan chức lập pháp độc lập lên tiếng bác bỏ cáo buộc của ông Trump là "không có căn cứ."

Một số chuyên gia còn cảnh báo phản ứng của tỷ phú bất động sản có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và ảnh hưởng tới lòng tin dành cho năng lực lãnh đạo của ông.

Trước đó một ngày, trong một phát biểu trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã có thể giành được số phiếu phổ thông cao hơn so với đối thủ Hilary Clinton của đảng Dân chủ nếu loại đi "hàng triệu phiếu bầu không hợp lệ."

Ông Trump cũng cho rằng việc kiểm lại phiếu cuộc bầu cử hôm 8/11 vừa qua tại bang Wisconsin là "tốn thời gian."

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ứng cử viên tổng thống của đảng Xanh là bà Jill Stein thông báo sẽ đề nghị tiến hành kiểm lại phiếu tại 3 bang "chiến địa" Wisconsin, Michigan và Pennsylvania.

Đây là 3 bang mà ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đã đánh bại bà Clinton với tỷ lệ khá sít sao.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng dù có kiểm lại phiếu, sẽ khó cả năng bà Clinton có thể "chuyển bại thành thắng" tại cả 3 bang, điều kiện cần thiết nếu cựu Ngoại trưởng Mỹ muốn lật ngược tình thế.

Trong khi đó, cùng ngày, bang Michigan đã thông báo kết quả kiểm phiếu cuối cùng với chiến thắng chung cuộc thuộc về ông Trump trước với cách biệt là 10.704 phiếu phổ thông trước đối thủ Clinton.

Theo đó, ông Trump đã giành được toàn bộ 16 phiếu đại cử tri của bang này, đưa tổng số phiếu đại cử tri của ứng cử viên đảng Cộng hòa lên 306 phiếu, so với 232 phiếu đại cử tri của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Michigan là bang cuối cùng của Mỹ công bố kết quả kiểm phiếu chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Mỹ: Nhiều bang siết quy định liên quan

Các quy định mới có thể làm gia tăng tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền tiếp cận bầu cử, thủ tục xác minh cử tri và việc tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dây chuyền sản xuất ôtô tại nhà máy của General Motors ở Detroit, Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ

Ngành sản xuất Mỹ tăng thêm 72.000 việc làm từ đầu năm 2026, lĩnh vực hàng hóa tăng 101.000 việc làm, với ngành sản xuất kim loại tăng 21.000 việc làm và thiết bị vận tải tăng 17.000 việc làm. 

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.