Giới chuyên gia: Trung Quốc còn ít dư địa để cắt giảm lãi suất

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thông báo sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho tất cả các ngân hàng khoảng 25 điểm cơ bản, bắt đầu từ ngày 25/4.
Giới chuyên gia: Trung Quốc còn ít dư địa để cắt giảm lãi suất ảnh 1Đồng tiền giấy mệnh giá 100 nhân dân tệ của Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chuyên gia cho biết việc cắt giảm nhẹ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng Trung Quốc sẽ phản ánh lo ngại của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) về tình hình lạm phát cùng với việc siết chặt chính sách tiền tệ của Mỹ, khiến dự địa để PBoC cắt giảm lãi suất càng hạn chế.

Trước đó, PBoC ngày 15/4 thông báo sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho tất cả các ngân hàng khoảng 25 điểm cơ bản, bắt đầu từ ngày 25/4.

PBoC cho biết thêm một số ngân hàng thương mại nhỏ ở khu vực thành thị và nông thôn có thể được cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản.

[Kinh tế Trung Quốc có thể sụt giảm mạnh do đợt bùng phát dịch COVID-19]

PBoC cho hay động thái trên sẽ giúp các ngân hàng hỗ trợ các ngành công nghiệp và công ty chịu ảnh hưởng bởi sự bùng phát dịch COVID-19.

Giới nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) nhận định PBoC dường như lo ngại về tác động lan tỏa khi các nước khác tăng lãi suất, sẽ khiến giới đầu tư rút vốn khỏi Trung Quốc.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết PBoC dường như lo ngại rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không tác động nhiều đến nền kinh tế, vốn có nhu cầu tín dụng yếu và triển vọng lạm phát không chắc chắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục