Năm 1010, triều Lý dời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình về thành Đại La và đổi tênlà Thăng Long. Từ ngày đó, Thăng Long, kinh đô của nước Đại Việt, tượng trưngcho sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc chiến chống ngoại xâm và xây dựng đấtnước.
Từ năm 1888-1945 là thời kỳ đấu tranh mới mà Hà Nội nhiều lần đi tiêngphong, đặc biệt trong cuộc tổng khởi nghĩa lật đổ ách thống trị của thực dânPháp và phátxít Nhật. Hà Nội cũng đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Pháp vàgóp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau ngày toàn thắng 30/4/1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủnghĩa xã hội, Hà Nội tiếp tục đi đầu và đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổimới.
Đặc biệt, cuốc sách còn có phần tư liệu tham khảo gồm địa danh các xã,phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã thuộc tTủ đô sau khi mở rộng./.