Giới truyền thông của Hy Lạp tổ chức đình công

Giới truyền thông Hy Lạp tổ chức các cuộc đình công lần lượt trong vòng 24 giờ nhằm phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng."
Ngày 31/10, giới truyền thông Hy Lạp tổ chức các cuộc đình công lần lượt trongvòng 24 giờ nhằm phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng," trong bối cảnhQuốc hội nước này chuẩn bị xem xét Dự thảo ngân sách 2013 và tiến hành bỏ phiếuđối với một số đề xuất mới của Chính phủ tại cuộc họp diễn ra cùng ngày.

Giới phóng viên, kỹ thuật viên làm việc cho các tờ nhật báo, tạp chí, đài truyềnhình và đài phát thanh tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội, hô vang các khẩu hiệuvà vẫy biểu ngữ phản đối các biện pháp họ cho là "không công bằng." Hai nghiệpđoàn lớn là GSEE và ADEDY kêu gọi một cuộc biểu tình khác với mục đích tương tựtrước khi diễn ra cuộc tổng bãi công tiếp theo, dự định vào tuần tới.

Người biểu tình trong ngành truyền thông cho rằng nhờ đóng góp nhiều hơn và quảnlý tốt hơn, các quỹ của ngành này được sử dụng hiệu quả hơn các quỹ khác và sẽbị phá hỏng nếu bị sáp nhập vào Tổ chức cung cấp dịch vụ sức khỏe quốc gia(EOPYY) theo kế hoạch mới của Chính phủ. Người dân ở các thành phố miền Bắc cũngbiểu tình phản đối kế hoạch tăng 40% giá dầu sưởi vào mùa Thu này.

Vào phút chót cuộc họp tối 30/10, Chính phủ Hy Lạp đã thống nhất sáp nhập quỹtrợ cấp trong ngành truyền thông và các quỹ dành cho ngành y tế thành EOPYY. Mộtphần kế hoạch này sẽ được Quốc hội bỏ phiếu tại cuộc họp tối 31/10.

Ngoài ra, Quốc hội cũng tiến hành bỏ phiếu đối với kế hoạch của Chính phủ về tưnhân hóa một số dịch vụ công cộng. Đây là cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đầutiên đối với Chính phủ liên hiệp 4 tháng tuổi của Hy Lạp, sau đó sẽ là cuộc bỏphiếu có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Dự thảo Ngân sách 2013, dự kiến diễn ratrong tuần tới.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách khắc khổ ở Hy Lạp ngàycàng gia tăng, Chính phủ nước này cảnh báo nếu Athens không đạt được thỏa thuậnvề gói biện pháp "thắt lưng buộc bụng" và cải cách tại cuộc họp Khu vực đồngeuro vào ngày 12/11 tới thì Hy Lạp sẽ không được giải ngân phần cứu trợ tối cầnthiết lên tới 31,5 tỷ euro từ Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).Điều này đồng nghĩa Hy Lạp sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ ngay sau đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.