GSK kiện Pfizer vi phạm bằng sáng chế đối với vaccine phòng RSV

Theo cáo buộc của GSK, Pfizer đã bắt đầu thực hiện chương trình RSV từ đầu năm 2013, tức là ít nhất 7 năm sau GSK, và Pfizer đã biết về công nghệ được cấp bằng sáng chế của GSK ít nhất là từ 2019.
GSK kiện Pfizer vi phạm bằng sáng chế đối với vaccine phòng RSV ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, công ty dược phẩm sinh học GSK của Anh đã kiện hãng dược Pfizer của Mỹ, cáo buộc vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) của Pfizer, tên thương mại là Abrysvo, vi phạm bản quyền bằng sáng chế của vaccine Arexvy của GSK.

Trong vụ kiện được đưa ra tòa án liên bang Mỹ ở Delaware, GSK cho biết vaccine của Pfizer đã vi phạm 4 bằng sáng chế của họ liên quan đến vaccine Arexvy.

Theo cáo buộc của GSK, hãng Pfizer đã bắt đầu thực hiện chương trình RSV từ đầu năm 2013, tức là ít nhất 7 năm sau GSK, và Pfizer đã biết về công nghệ được cấp bằng sáng chế của GSK ít nhất là từ năm 2019.

Đáp lại, Pfizer khẳng định "tự tin vào quyền sở hữu trí tuệ của mình" và sẽ "bảo vệ mạnh mẽ" quyền đưa vaccine Abrysvo đến với bệnh nhân.

[EU và Pfizer/BioNTech điều chỉnh hợp đồng cung cấp vaccine COVID-19]

Cả hai loại vaccine trên đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt hồi tháng 5 vừa qua, để sử dụng cho người trên 60 tuổi. Đây là những vaccine đầu tiên được phê duyệt để ngăn ngừa RSV, nguyên nhân gây ra khoảng 14.000 ca tử vong ở người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ mỗi năm.

Pfizer và GSK đang chạy đua để tham gia thị trường vaccine RSV, dự báo có thể trị giá hơn 10 tỷ USD vào năm 2030. 
Người phát ngôn của GSK cho biết các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là "cơ sở để thúc đẩy đổi mới dựa trên nghiên cứu" và vụ kiện sẽ không ảnh hưởng đến khả năng ra mắt Arexvy của GSK./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.