Nhà nghiên cứu Mỹ, StephenHouston, cho biết sau khi tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện dihài của thủ lĩnh Chak cùng một số hiện vật như mặt nạ và thắt lưng bằngngọc bích.
Ngoài ra, còn có di hài của sáu trẻ nhỏ khoảng từ 1-5 tuổi, được cho lànạn nhân của nghi lễ thế mạng thường được tổ chức tại các khu vực có dân cư Mayasinh sống.
Qua nghiên cứu sơ bộ, các nhà khảo cổ cho rằng thủ lĩnh trên từng mắcbệnh thấp khớp và mất khi khoảng 60 tuổi.
Theo kế hoạch, nhóm các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ vàhiểu đầy đủ hơn về ngôi mộ và nhân vật trên.
Cùng với các quốc gia khác trong khu vực Trung Mỹ, Guatemala là một phần của nềnvăn minh Maya từng tồn tại và phát triển rực rỡ cách đây hơn 3.000 năm.
Thànhphố Zots có nguồn gốc phát triển từ những năm 300 sau Công nguyên và tiếp tục cóngười sinh sống sau đó vài thế kỷ. Trên thực tế, khoa học luôn cho rằng văn hóaMaya chưa bao giờ bị biến mất và cho đến ngày nay có nhiều bộ tộc tại vùng TrungMỹ vẫn sử dụng ngôn ngữ Maya./.