Hà Nội: Đấu giá quyền sử dụng đất mới đạt 10%

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố Hà Nội mới chỉ có 3 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đạt 10% so với kế hoạch.
Ngày 14/11, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, tính đếnthời điểm này, toàn thành phố mới chỉ có 3 đơn vị tổ chức đấu giá quyềnsử dụng đất, đạt 10% kế hoạch. Nhiều khả năng thành phố sẽkhông đạt chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá quyềnsử dụng đất đạt 2.450 tỷ đồng năm 2011.

Theo ý kiến một số chuyên gia về bất động sản, một trong nhữngnguyên nhân làm chậm tiến độ  đấu giá quyềnsử dụng đất trên địa bàn Hà Nội là do thị trườngbất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng, cung đã vượt xa cầu. Trongkhi đó, các ngân hàng thắt chặt nguồn vốn tín dụng khiến cho việc  đấu giá quyềnsử dụng đất không còn "nóng" như các năm trước.

Theo kế hoạch đề ra,năm 2011, thành phố đặt ra mục tiêu tổ chức đấu giá 30 dự án với diệntích 17,96ha đất. Cụ thể, khối các quận đấu giá 7 dự án, dự kiến thu 798tỷ đồng; khối thị xã Sơn Tây và các huyện đấu giá 17 dự án, dự kiến thu1.231 tỷ đồng; khối các sở, ngành đấu giá 6 dự án, dự kiến thu 421 tỷđồng.

Chủ trương của thành phố đã có, nhưng việc đấu giá quyềnsử dụng đất lại không đạtkết quả như mong muốn. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường,tính đến hết tháng 10, mới chỉ có 3 đơn vị tổ chức đấu giá các khu đấtnhỏ lẻ với số tiền thu được 249,3 tỷ đồng (đạt 10% kế hoạch năm).

3 địaphương đã triển khai  đấu giá quyềnsử dụng đất gồm Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức đấu giáquyền sử dụng đất 3.700m2, thu được 38,7 tỷ đồng; Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đấugiá 12.187m2 tại 5 xã, thu 39,6 tỷ đồng; Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đấu giá cácthửa đất nhỏ lẻ tại 7 xã, thu được 171 tỷ đồng.

Nhiều ý kiến chorằng, với quỹ thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa kết thúc năm 2011,trong khi cơ chế chính sách vẫn còn nhiều vướng mắc, thị trường bất độngsản lại đang trong giai đoạn trầm lắng, Hà Nội sẽ không đạt kế hoạchđấu giá đất đề ra./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chung cư cho người có thu nhập thấp bên kên Tàu Hủ-Bến Nghé, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Kích hoạt nhà ở xã hội, khơi thông tăng trưởng

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu an cư cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội còn là chính sách kinh tế mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần mở rộng dư địa tăng trưởng, kích hoạt dòng vốn đầu tư.