Hà Nội: Hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc hiện giờ ra sao?

Hàng sao đen trên phố Lò Đúc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có giá trị về cảnh quan và tạo bóng mát cho đường phố Hà Nội, tuy nhiên qua hơn 100 năm, một số cây đã chết.

Hà Nội: Hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc hiện giờ ra sao?
vnp_1.jpg
Hàng cây sao đen ở phố Lò Đúc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được trồng từ thời Pháp thuộc. Đến nay, hàng sao đen này đã khoảng 120 năm tuổi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_2.jpg
Ngày 25/3, hình ảnh cây sao có tuổi đời hàng trăm năm ở số 65 phố Lò Đúc (Hà Nội) bị chặt hạ lan truyền trên mạng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_3.jpg
Sao đen nằm trong nhóm III thuộc danh sách gỗ quý của Việt Nam. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_4.jpg
Sao đen là cây công trình dễ tìm thấy ở các thành phố của Việt Nam vì tính chất lớn nhanh, cho bóng tốt, tán lá trên cành cao trên 5m. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_5.jpg
Hiện tại, trên phố Lò Đúc có khoảng hơn 50 cây sao đen có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, kéo dài từ số nhà 1 đến số nhà 77 tạo bóng mát và cảnh quan rất riêng biệt cho khu phố. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_6.jpg
Sau nhiều năm chứng kiến sự chuyển mình của phố Lò Đúc, một số cây trên tuyến phố này đã có dấu hiệu bị chết. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_7.jpg
Cây sao đen trăm tuổi có vị trí nằm án ngữ mặt tiền ngôi nhà 7 tầng số 65 Lò Đúc đã bị cưa bỏ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_8.jpg
Theo người dân, từ nhiều ngày trước đó, cây sao đen này đã bị nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cưa ngang. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
vnp_9.jpg
Cây sao đen tại số 65 Lò Đúc có đường kính 80 cm, cao 18m cây bị chết khô, mục rỗng gốc tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân xung quanh. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục