Hà Nội: Hiện tượng cá chết nổi tại hồ Tây đã giảm đáng kể

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, ngày 19/9, lượng cá chết nổi tại hồ đã giảm đáng kể, đơn vị chỉ vớt được khoảng 50kg cá chết; trước đó, từ ngày 15-17/9, vớt khoảng 100-150kg cá chết nổi.
Hà Nội: Hiện tượng cá chết nổi tại hồ Tây đã giảm đáng kể ảnh 1Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội vớt cá chết tại hồ Tây. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội-đơn vị có chức năng điều tiết, duy trì vệ sinh mặt nước hồ Tây, quận Tây Hồ-ngày 19/9, lượng cá chết nổi tại hồ đã giảm đáng kể, đơn vị chỉ vớt được khoảng 50kg cá chết.

Trong khi trước đó, từ ngày 15-17/9 vừa qua, Công ty vớt được khoảng 100-150kg cá chết nổi.

Ghi nhận thực tế tại hồ Tây trưa 19/9, đoạn thuộc địa phận phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Nhật Chiêu, Từ Hoa, Quảng An chỉ còn lác đác một số con cá bị sóng đánh trôi dạt vào gần bờ; không còn hiện tượng nổi thành từng đám với số lượng lớn như mấy ngày trước đó. Mặc dù lượng cá chết đã giảm; tuy nhiên, một số khu vực của hồ Tây vẫn bốc mùi tanh rất khó chịu.

Theo lý giải của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, nguyên nhân bước đầu được xác định cá chết nổi là do thời tiết thay đổi; nhiều người dân thả cá phóng sinh trong dịp Rằm tháng Bảy. Những con cá mới được thả xuống hồ chưa quen với môi trường sống mới nên đã bị chết, chủ yếu là cá trôi, cá mè, cá chép đỏ, vàng. Đại diện Công ty bác bỏ thông tin nguồn nước hồ bị đầu độc dẫn đến cá chết.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, cho biết thêm hằng ngày, Công ty yêu cầu Xí nghiệp Thoát nước số thu vớt cá chết, rác thải để đưa đi xử lý theo quy định, nhằm giảm ô nhiễm nước hồ.

[Hà Nội: Lại tiếp tục xuất hiện tình trạng cá chết nổi tại hồ Tây]

Liên quan đến hiện tượng cá chết nổi tại hồ Tây, cuối năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ Tây; đề xuất giải pháp khắc phục.

Thời điểm đó, báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng cho biết, qua phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quan trắc môi trường tại nhiều vị trí của hồ Tây, kết quả bước đầu cho thấy nhiều chỉ số vượt quy chuẩn cho phép. Đơn cử, nồng độ ôxy hòa tan của 7/7 mẫu đều nằm trên ngưỡng giới hạn tối thiểu cho phép (≥ 4 mg/l) khi có nồng độ dao động 6,95-7,64 mg/l.

Chất lượng nước hồ, theo số liệu kết quả quan trắc tại điểm quan trắc tự động Trích Sài nhận thấy, thông số ôxy hòa tan (DO) có thay đổi liên tục…

Nhận xét sơ bộ của liên ngành, hiện tượng cá chết do nhiều nguyên nhân. Trong đó, các nguyên nhân chủ yếu như: hiện tượng thiếu không khí, hàm lượng ôxy giảm; khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo... gây ra), cá bị bệnh...

Nhằm góp phần làm sạch hồ Tây, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã hoàn thành tháo dỡ các phương tiện thủy nội địa gồm nhà nổi, ụ nổi, cầu dẫn, phao, đạp nước, xuồng máy... dừng hoạt động tại khu vực Đầm Bẩy ra khỏi hồ Tây.

Hồ Tây nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, có diện tích khoảng hơn 500ha mặt nước. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất của thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục