Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử

Đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố đã hoàn thành.
Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử ảnh 1Ký biên bản bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngày 14/4, nguồn tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố, đã hoàn thành đúng quy định.

Hiện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố đang tập trung chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến, từ ngày 16-17/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

[Hà Nội: 6 người có đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV]

Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng dự kiến tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vận động bầu cử từ ngày 28/4-21/5.

Cũng theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trong đợt bầu cử lần này, toàn thành phố có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã, 3.056 đơn vị bầu cử Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn và 4.831 tổ bầu cử. Qua rà soát, dự kiến toàn thành phố có trên 5,8 triệu cử tri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục