Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ trọng án xảy ra trên phố Tràng Thi

Đối tượng Phạm Minh Cường (nguyên là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm) đã sử dụng dao đâm anh Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Khẩn trương điều tra vụ trọng án xảy ra trên phố Tràng Thi ảnh 1Tang vật gây án. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 23/12, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Tràng Thi-Lê Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào thời điểm này, trước cửa khu vực một cơ quan, người đàn ông bất ngờ tiếp cận gần một người đàn ông khác dùng vật như dao nhọn đâm liên tiếp khiến nạn nhân đổ gục xuống nền vỉa hè rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, khu vực xẩy ra án mạng được phong tỏa, nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu được biết, nạn nhân bị đâm trọng thương, đang nguy kịch. Nạn nhân và hung thủ có quan hệ đồng nghiệp.

[Khởi tố, bắt tạm giam cô giáo giết người tình ở đồi thông]

Trước thông tin trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phỏng đoán về vụ án xảy ra trên phố Tràng Thi có liên quan đến lực lượng Công an, phóng viên TTXVN đã liên hệ với nguồn tin, xác minh, làm rõ.

Đối tượng Phạm Minh Cường, sinh năm 1991 (nguyên là cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm) đã sử dụng dao đâm anh Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019.

Quá trình công tác, Cường nhiều lần nghi ngờ anh Chiến cho thuốc độc vào thuốc lá của Cường, dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu nên nảy sinh ý định trả thù anh Chiến.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ngày 15/12, Phạm Minh Cường mua một con dao bầu với giá 150.000 đồng, sau đó cất giấu dao ở nhà đợi cơ hội thuận lợi sẽ thực hiện việc đâm anh Nguyễn Thiện Chiến.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23/12, Phạm Minh Cường một mình đi xe máy mang theo dao bầu đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để tìm đâm anh Chiến.

Khoảng 11 giờ, Phạm Minh Cường đến nơi, gặp anh Chiến đi từ trong sân trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm ra ngoài liền rút dao bầu giấu trong người ra đâm anh Chiến.

Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, phối hợp điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục