Hà Nội: Người dân xóm trọ nghèo vật lộn với thời tiết nắng nóng

Những người lao động nghèo vốn đã vất vả, cuộc sống nay càng trở nên khó nhọc hơn gấp bội phần khi họ phải oằn mình chống chọi với cái nóng oi bức trong những căn phòng trọ tạm bợ tại Thủ đô.
Những người lao động tại Thủ đô phải tìm những cách 'đối phó' như đổ nước đá vào chậu nước rồi bật quạt để tránh nóng. (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)
Những người lao động tại Thủ đô phải tìm những cách 'đối phó' như đổ nước đá vào chậu nước rồi bật quạt để tránh nóng. (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)

Hơn một tuần qua, thời tiết trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ đạt ngưỡng 38-40 độ C. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, nhất là những người lao động đang phải “vật lộn” giữa cái nắng như thiêu như đốt để mưu sinh.

Cuộc sống những người lao động nghèo vốn đã vất vả, nay càng trở nên khó nhọc hơn bội phần khi phải oằn mình chống chọi với cái nóng oi bức trong những căn phòng trọ tạm bợ được ghép tạm bằng tôn, tấm lợp fibro ximăng hay những tấm gỗ mỏng cóp nhặt... Những căn phòng này giờ đây đã quá cũ, mục nát, thủng lỗ chỗ, chỉ cần tác động mạnh của thời tiết là có thể đổ bất cứ lúc nào.

Sinh hoạt đảo lộn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, một bộ phận người lao động tại Thủ đô đang phải sống trong những căn nhà chật hẹp với diện tích nhỏ, chi phí thấp. Vào những ngày nắng nóng, những căn phòng này trở thành nơi “tích nhiệt,” không chỉ riêng vào ban ngày mà cả ban đêm cũng vậy.

Anh Nguyễn Việt Anh (35 tuổi, quê ở Hà Giang) trú tại khu trọ xóm 3, phường Lĩnh Nam, (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là tài xế xe ôm công nghệ. Hiện sinh hoạt hằng ngày của anh chỉ gói gọn trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông. Mỗi khi mùa Hè tới, anh lại cảm thấy ám ảnh bởi không khí ngột ngạt, nóng bức. Tuy đã lắp điều hòa nhưng anh không dám sử dụng nhiều, bởi nỗi lo không thể chi trả tiền điện.

[Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống người dân Thủ đô]

Lên Hà Nội để mưu sinh đã được 10 năm, anh Việt Anh cho biết: “Nhiệt độ trong phòng có ngày lên đến 40 độ khiến tôi cảm thấy như chết ngạt. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 3-4 tiếng, trời nóng nhưng cũng chỉ dám sử dụng quạt là chính, bởi bật điều hòa thì lại mất thêm vài trăm nghìn đồng một tháng.”

Hà Nội: Người dân xóm trọ nghèo vật lộn với thời tiết nắng nóng ảnh 1Những người lao động nghèo cứ đến buổi trưa là rủ nhau ngồi dưới những bóng cây râm mát để chờ cho qua khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)

Bất chấp sức nóng từ trên mái tôn hắt xuống khiến mọi thứ như bị “thiêu đốt,” những người dân xóm trọ nghèo vẫn hằng ngày phải chống chọi để mưu sinh. Giá thuê trọ tại đây chỉ dao động từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/phòng. Cứ đến buổi trưa, không ai rủ ai, mọi người lại ra những gốc cây, cửa phòng, nơi râm mát ngồi trò chuyện, chờ cho qua khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày.

Chia sẻ với phóng viên, ông Mạnh - nhân viên bảo vệ (60 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), cùng trú tại khu trọ xóm 3 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Đi làm về muộn nhiều khi tôi chỉ muốn nằm nghỉ nhưng căn phòng quá chật hẹp, chưa được 8m2, cộng thêm cái nắng từ trên mái tôn và xung quanh tường nhà hắt vào khiến tôi thấy mệt mỏi hơn. Nhà được lợp bằng tôn nên mùa hè đến không khác gì ‘lò thiêu,’ đôi lúc muốn đổ nước lên mái tôn cho bớt nóng, nhưng làm thế nước sẽ dột vào nhà và đổ một lúc thì cũng khô nên không có tác dụng gì. Nhiều khi tôi phải đổ nước đá vào chậu nước rồi bật quạt để nằm cho tiết kiệm.”

Bà Vũ Thị Ngà (57 tuổi, quê ở Hưng Yên) lên Hà Nội kiếm sống đã được gần chục năm, hiện đang trọ tại xóm 3 phường Lĩnh Nam, Hà Nội. Sinh hoạt trong căn phòng trọ cấp bốn lụp xụp cao chưa đến 3m2, bà Ngà tâm sự: “Tôi phải dùng chăn che để nắng đỡ hắt vào nhà. Quạt thì chỉ có một cái, không che như vậy thì nắng từ mái tôn hất xuống còn nóng hơn nữa. Tôi phải lau giường, lau người cho mát để nằm nghỉ, chứ nóng quá cũng không thể ngủ được”.

Cố bám trụ để mưu sinh

Giữa cái nóng như đổ lửa, nhiều người lao động ở Hà Nội vẫn cần mẫn mưu sinh. Công việc càng vất vả hơn khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên hơn 40 độ C.

Anh Hoàng (41 tuổi, quê ở Đồng Nai) lên Hà Nội làm phụ hồ thuê cho các chủ tư nhân được 6 năm, hiện đang trú tại xóm 1, phường Giáp Tứ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Căn phòng tôi thuê có diện tích khoảng 20m2, nhưng để tiết kiệm chi phí thì tôi thuê ở cùng ba người nữa. Tiền thuê trọ hết 3,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm cả tiền điện nước thì trung bình mỗi tháng chi tiêu hết khoảng 5 triệu đồng/người. Mọi người đa số ở đây đều là lao động nghèo, cố gắng làm các công việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.”

Hà Nội: Người dân xóm trọ nghèo vật lộn với thời tiết nắng nóng ảnh 2Sinh hoạt trong không gian chật hẹp, cộng thêm ảnh hưởng từ thời tiết nắng nóng khiến cuộc sống của những người lao động nghèo càng thêm vất vả. (Ảnh: Ngọc Anh/Vietnam+)

Anh Sơn (57 tuổi, quê ở Bình Định) bạn cùng trọ với anh Hoàng cho hay: “Tôi làm thuê, đẩy xe bán hàng rong nhưng dạo này nắng nóng quá nên tôi đành ở nhà trốn nắng, ban ngày do nắng nóng cũng không có khách. Ở nhà thì lại không có tiền nên hễ trời dịu mát là tôi lại ra đường.”

Những ngày Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, bà Nguyễn Thị Tươi (56 tuổi) - công nhân môi trường, cùng trú tại xóm 1, phường Giáp Tứ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cho hay mỗi ngày đi làm bà đều mang theo một chai nước suối để giải nhiệt. Căn phòng bà thuê với chi phí 1 triệu đồng/tháng, có diện tích chỉ vỏn vẹn 8m2. Bà Tươi cho biết nắng nóng khiến sức khỏe bà bị giảm sút: “Những ngày nhiệt độ cao, cộng thêm việc rác thải ùn ứ khiến tôi như kiệt sức.”

Cũng theo chia sẻ của những người dân ở xóm trọ tại Hà Nội, mọi người đều cố gắng chia sẻ cho những hộ gia đình khó khăn hơn từ thực phẩm như mỳ tôm, bánh mỳ, gạo, trứng đến quần áo, đồ dùng sinh hoạt... Người dân xóm trọ đều mong muốn có thể cùng nhau san sẻ những vất vả trong cuộc sống.

Đặc biệt, người dân ở những xóm trọ nghèo tại Thủ đô đang mong muốn sự hỗ trợ của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ gói hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để giảm bớt phần nào những khó khăn trong giai đoạn hiện tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục