Hà Nội triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức về trộm cắp, tiêu thụ xe máy

Lực lượng cảnh sát tạm giữ 31 đối tượng liên quan nhóm tội phạm có tổ chức về các hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy; thu giữ 34 xe máy các loại, ma túy, sổ sách liên quan cờ bạc và cho vay lãi nặng.
Hà Nội triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức về trộm cắp, tiêu thụ xe máy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Sóc Sơn và đơn vị có liên quan triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức về các hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng.

Quá trình đấu tranh phá án, lực lượng chức năng đưa 31 đối tượng có liên quan về trụ sở, phục vụ công tác điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 34 xe máy các loại, ma túy tổng hợp, giấy tờ, sổ sách liên quan đến cờ bạc và cho vay lãi nặng. Phòng Cảnh sát Hình sự đang thu thập tài liệu, phân loại, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

[Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản ở Hà Nội]

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ba Vì vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Mưu (sinh năm 1980, trú tại xã Phú Phương, huyện Ba Vì) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Phùng Văn Mưu khai nhận từ ngày 19/4 đến ngày 28/5 đã gây ra 7 vụ trộm cắp cây hoa mộc.

Thủ đoạn của đối tượng là đi thám thính từ trước, phát hiện nhà dân có cây hoa mộc sẽ lợi dụng ban đêm để đột nhập, trộm cắp.

Toàn bộ tài sản lấy trộm được, Phùng Văn Mưu mang bán cho một vườn cây ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Ước tính giá trị số tài sản Phùng Văn Mưu lấy trộm là khoảng 400 triệu đồng.

Công an huyện Ba Vì đang điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục