Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản ở Hà Nội

Một trong những vụ trộm cắp, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội trong những ngày qua là vụ việc một lái xe taxi lấy trộm tiền và thẻ visa của khách Hàn Quốc, nhân lúc khách ngủ quên trên xe.
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản ở Hà Nội ảnh 1Hai đối tượng Vũ Văn Quản và Nguyễn Văn Đốc (Nguồn: Công an Hà Nội/dantri.com.vn)

Ngày 6/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm vừa tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quản, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Phương, Xuân Trường (Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đốc sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Giao Nhân, Giao Thủy (Nam Định) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 2/6, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp nhận đơn trình báo của ông Kim Kyung Hyun (sinh năm 1979, quốc tịch Hàn Quốc) về việc bị chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 29/5, sau khi uống rượu tại khu vực Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, ông Kim Kyung Hyun gọi taxi để về chỗ ở tại chung cư Discovery Complex, số 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội).

Quá trình di chuyển trên xe, anh Kim Kyung Hyun đã ngủ quên. Khi đến chung cư, được lái xe gọi dậy, ông Kim Kyung Hyun kiểm tra ví tiền thì thấy mất số tiền khoảng 4 triệu đồng. Do không có tiền trả taxi nên lái xe đã đưa ông Kim Kyung Hyun lên phòng để lấy tiền.

Sau đó, ông Kim Kyung Hyun ngủ, đến khoảng 11 giờ cùng ngày thì phát hiện mất một thẻ visa để trong ví, kiểm tra thì thấy thẻ đã bị người lạ quẹt chi tiêu tại các cửa hàng tiện ích, cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội hết số tiền trên 40 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương điều tra làm rõ và phát hiện có hai đối tượng sử dụng thẻ visa nói trên, trong đó một đối tượng có đặc điểm giống với người lái xe taxi đưa ông Kim Kyung Hyun về. Qua rà soát, lực lượng Công an xác minh được lái xe taxi là Vũ Văn Quản, điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Kia Morning màu bạc, mang biển kiểm soát 30A-731.93.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập Vũ Văn Quản. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, đối tượng Vũ Văn Quản đã khai nhận đã trộm cắp tiền và thẻ visa của anh Kim Kyung Hyun.

Đối tượng đã kể chuyện và rủ một người bạn là Nguyễn Văn Đốc đi quẹt thẻ mua hàng cùng mình. Quá trình điều tra xác định Vũ Văn Quản đã quẹt thẻ chi tiêu số tiền hơn 16 triệu đồng, Nguyễn Văn Đốc đã quẹt thẻ chi tiêu số tiền hơn 25 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 2/6, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Đốc lên làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Đốc đã khai nhận mặc dù biết nguồn gốc chiếc thẻ mà Vũ Văn Quản sử dụng là do trộm cắp mà có, nhưng vẫn sử dụng thẻ này đi mua hàng như đã nêu ở trên.

Công an quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, qua xác minh nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra, làm rõ, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Danh Phan, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Khánh Thượng, Ba Vì (Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

[Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cướp giật tài sản]

Trong các ngày 30/5 và 2/6, đối tượng Nguyễn Danh Phan là nghi phạm gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 30/5, tại khu vực đường Z175, xã Xuân Sơn, Sơn Tây (Hà Nội), đối tượng Nguyễn Danh Phan phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện một mình nên đã điều khiển xe máy áp sát, giật một dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

Cùng ngày, vào khoảng 17h30, trên đường tỉnh lộ 413 địa phận xã Thanh Mỹ (Sơn Tây), Nguyễn Danh Phan tiếp tục phát hiện một người phụ nữ đi xe máy một mình, áp dụng chiêu thức cũ, đối tượng điều khiển xe môtô áp sát, giật dây chuyền trên cổ người phụ nữ.

Tiếp theo đó, khoảng 11h ngày 2/6, cũng trên địa bàn xã Thanh Mỹ, Nguyễn Danh Phan thấy một người phụ nữ đang bế con trước cửa nhà, đối tượng đã điều khiển xe mô tô áp sát, giật sợi dây chuyền người phụ nữ đeo trên cổ.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Danh Phan đã bán dây chuyền ở một cửa hàng vàng trên địa bàn thị xã Sơn Tây và 1 cửa hàng vàng trên địa bàn huyện Ba Vì.

Qua trình điều tra, phá án, Cơ quan Công an đã thu giữ số tang vật gồm: một dây chuyền, một áo chống nắng, một mũ bảo hiểm, một khẩu trang bịt mặt, một xe máy, là phương tiện đối tượng dùng để gây án. Công an thị xã Sơn Tây tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 6/6, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983) và Trần Nam Phương (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản ở Hà Nội ảnh 2Nguyễn Văn Huy tại cơ quan Công an. (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Trước đó, ngày 19/5, Nguyễn Văn Huy cùng Trần Nam Phương đi xe máy không đeo biển kiểm soát về huyện Phú Xuyên với mục đích để xăm hình. Trước khi đi, Nguyễn Văn Huy mang theo một con dao. Sau khi Trần Nam Phương xăm xong, cả hai di chuyển về theo đường đê sông Hồng.

Khi đến địa phận xã Chương Dương (Thường Tín), phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy đang đeo túi xách, Huy bảo Phương bám theo để giật túi xách. Khi áp sát người phụ nữ, Huy rút dao cắt đứt dây túi rồi hô to để Phương phóng xe bỏ chạy.

Khi về nhà, các đối tượng kiểm tra túi xách, thấy bên trong có một máy tính xách tay, một điện thoại, 150 nghìn đồng, cùng một số tờ tiền ngoại tệ và giấy tờ tùy thân. Đối tượng Nguyễn Văn Huy đã lấy tiền còn đưa cho Trần Nam Phương túi xách có máy tính và điện thoại.

Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục