Hà Nội trồng thêm 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình

Với mong muốn để Công viên Hòa Bình trở thành công viên hoa anh đào nổi tiếng, năm 2019, 1.000 cây hoa anh đào sẽ được trồng thêm tại đây, nâng tổng số cây hoa anh đào tại đây lên 1.700 cây.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Nga/TTXVN phát)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Nga/TTXVN phát)

Ngày 23/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn AEON (Nhật Bản) tổ chức trồng thêm 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội), nâng tổng số cây hoa anh đào tại đây lên 1.700 cây.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda tham gia trồng cây.

Theo đại diện Tập đoàn AEON, với mong muốn cùng hợp tác để Công viên Hòa Bình trở thành công viên hoa anh đào nổi tiếng được người dân địa phương yêu thích, năm 2019, 250 tình nguyện viên của Tập đoàn AEON cùng các công ty đối tác, các trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tiếp tục trồng 800 cây hoa anh đào tại đây. Ngoài ra, khoảng 100 tình nguyện viên của Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Hà Nội cũng hưởng ứng và đóng góp trồng 200 cây hoa anh đào, nâng tổng số cây trồng tại Công viên Hòa Bình năm nay lên 1.000 cây hoa anh đào.

[Chiêm ngưỡng các kỳ quan thế giới bằng hoa anh đào tại Hà Nội]

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn AEON và các tình nguyện viên đã tham gia ủng hộ cho chương trình, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Công viên Hòa Bình thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và mong muốn người dân Thủ đô sẽ được ngắm hoa anh đào ngay tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh những cây hoa anh đào đầu tiên được trồng vào mùa xuân 2017 đã cho những bông hoa đầu tiên vào mùa Xuân năm 2019, nở sớm hơn so với dự kiến, báo hiệu tin vui cho Tập đoàn AEON và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, với tín hiệu hoa anh đào nở đẹp trong mùa Xuân, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa Hà Nội và Tập đoàn AEON nói riêng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Hà Nội trồng thêm 1.000 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu tại Công viên Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Nga/TTXVN phát)

Chia sẻ về hành trình mang màu xanh đến với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, ông Naoki Hayashi, Giám đốc Điều hành Quỹ Môi trường AEON, cho biết là một doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững gắn với yếu tố môi trường, Tập đoàn AEON rất chú trọng công tác trồng và bảo vệ cây xanh. Từ năm 2010, Tập đoàn AEON đã tiến hành trồng 75.000 cây xanh tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, tiếp đến là 15.000 cây xanh tại Vườn Quốc gia Ba Vì vào năm 2014 và đến nay, đã trồng tổng cộng 1.700 cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình (Hà Nội). Tập đoàn AEON rất vinh dự được chung tay giữ gìn một Việt Nam tươi đẹp cũng như đóng góp vào quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Lễ trồng hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình được khởi động từ năm 2017. Qua hai năm thực hiện, Tập đoàn AEON đã trồng 700 cây hoa anh đào tại Hà Nội. Năm nay, để đưa 1.000 cây hoa anh đào từ Nhật Bản về Việt Nam và giúp những cây anh đào nở rộ, tươi tốt, rất nhiều chuyên gia về thổ nhưỡng đến từ Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau làm việc, nghiên cứu và thử nghiệm nhằm tìm ra phương pháp chăm bón mới tốt hơn, đảm bảo vẻ đẹp và chất lượng hoa anh đào đạt “chuẩn Nhật” ngay tại Thủ đô Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.